Real Madrid đang bị "tầm thường" hóa

ANTĐ - Real Madrid vừa hoàn tất bản hợp đồng thứ năm trong mùa giải với tài năng hứa hẹn giàu triển vọng người Croatia, Mateo Kovacic. Đó là thông tin đáng mừng đối với bất cứ đội bóng nào, nhưng lại đặt ra một dấu hỏi với hình ảnh và tham vọng của “Kền kền trắng”.
Real Madrid đang bị "tầm thường" hóa ảnh 1

Nhắc đến Real Madrid là nói tới khái niệm Galactico. Santiago Bernabeu là nơi hội tụ của những ngôi sao sáng giá nhất thế giới, nơi người ta vẫn gọi với biệt danh “Dải ngân hà”. Từ Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo (Brazil), David Beckham, Robinho cho tới thế hệ của những ngôi sao sau này như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, James Rodriguez hay Toni Kroos… Mỗi năm, Real Madrid đều đặn mang về ít nhất một tên tuổi lớn. Tuy nhiên, khi thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay đang đi tới những ngày cuối cùng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa có được bản hợp đồng “bom tấn” nào. 

So với triều đại của người tiền nhiệm Carlo Ancelotti, người bị đẩy khỏi Santiago Bernabeu vào cuối mùa giải trước, tân HLV Rafael Benitez hoạt động khá năng nổ trên thị trường chuyển nhượng. Thậm chí, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn mua sắm rầm rộ hơn so với những năm gần đây. Với sự xuất hiện của Kovacic, HLV người Tây Ban Nha đã thực hiện 5 bản hợp đồng cho Real Madrid trong mùa hè năm nay.

Mặc dù vậy, những cái tên như Kovacic, Lucas Silva, Danilo, Kiko Casilla hay Jesus Vallejo không thực sự để lại dấu ấn nào đáng kể trong lòng người hâm mộ. Không ai trong số họ có mức phí chuyển nhượng quá 30 triệu bảng. Ngay cả Kovacic, cầu thủ từng chơi 80 trận cho Inter Milan cũng chỉ có giá 25 triệu bảng. 

Khi đưa tin về buổi lễ ký kết hợp đồng và giới thiệu Kovacic, báo chí Tây Ban Nha nhấn mạnh, tài năng người Croatia là thương vụ mới nhất trong chính sách trẻ hóa của Real Madrid. Hồi đầu năm, “Kền kền trắng” đã mang về Martin Odegaard và Marco Asensio, đều là những bản hợp đồng hứa hẹn. Nếu đánh giá ở khía cạnh này, Benitez và ban lãnh đạo của Real Madrid đã thành công trong cuộc chạy đua với những kình địch ở châu Âu.

Có điều, những bản hợp đồng này chắc chắn không giúp ích nhiều cho Real Madrid trong tương lai gần, trước mắt là mùa giải năm nay. Tương tự, Lucas Silva và Danilo cũng chỉ là những chân “chạy lon ton” thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị, trong khi Odegaard và Asensio và Vallejo bị đẩy sang đội bóng khác theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. 

Để chứng tỏ mình đã đi đúng hướng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, HLV Benitez phải tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ như Kovacic chứng tỏ tài năng, hay phải giành ít nhất một danh hiệu, tại cúp nhà Vua Tây Ban Nha, La Liga hoặc Champions League. Nghĩa là, bằng tài năng của mình, Benitez có thể thổi vào “Kền kền trắng” luồng gió mới, thay cho việc chờ đợi một bản hợp đồng nào đó sẽ tỏa sáng. Đó rõ ràng là thử thách quá lớn với Benitez tại đội bóng luôn đặt mục tiêu rất cao như Real Madrid.