Rau xanh đắt giá

ANTĐ - Hậu quả của những đợt mưa kéo dài là nhiều hợp tác xã trồng rau xanh, rau an toàn đã mất trắng. Nguồn cung khan hiếm khiến giá rau xanh tại các chợ tăng liên tục và đứng ở mức cao.

Giá rau xanh tại các chợ đang tăng cao

Giá đắt giật mình

Trả lời câu hỏi về tình hình sản xuất, cung ứng rau xanh trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ Đông Cao - Tráng Việt (Mê Linh) cho biết: “Mưa bão đã làm giập nát hết rau. Hàng chục héc ta rau xanh giờ bị mất trắng, mười mấy loại rau đắt tiền vừa xuống giống đều bị hỏng hết”. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, hợp tác xã hiện chỉ còn lại rau muống để bán ra thị trường. “Một số ruộng tiêu nước tốt bà con nông dân bắt đầu xuống giống mới, nhưng vẫn còn diện tích lớn chưa tiêu nước, chưa gieo hạt đợt mới được”- ông Nguyễn Văn Hùng nói.

Cùng chịu ảnh hưởng tương tự từ các đợt mưa liên tục sau cơn bão số 6, gần như toàn bộ diện tích trồng rau của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Đặng Xá (Gia Lâm) đều hỏng. Ông Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ nhiệm hợp tác xã Đặng Xá thông tin: “Trên ruộng hiện chỉ còn rau muống, rau ngót và một số loại rau cải mới cho thu hoạch. Các loại rau ăn lá như: cải canh, cải ngọt, mồng tơi… bị mưa phá hết sạch và giờ chúng tôi mới từng bước khôi phục”. 

Do nguồn cung khan hiếm, giá rau xanh tại các chợ liên tục tăng và đứng ở mức cao. Tại các chợ thuộc khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân, giá rau xanh tăng từ 3.000 – 4.000 đồng/mớ. Cụ thể, rau cải có giá 6.000 – 8.000 đồng/mớ; rau muống 7.000 – 8.000 đồng/mớ, bắp cải có giá 14.000 – 15.000/kg; khoai tây giá 18.000 – 19.000 đồng/kg; cà chua giá 26.000 – 28.000 đồng/kg; bí đỏ giá 9.000 – 10.000 đồng/kg; bí xanh giá 18.000 – 19.000 đồng/kg; hành lá giá 28.000 – 30.000 đồng/kg; măng chua có giá 20.000 – 22.000 đồng/kg; cải thảo 16.000 đồng/kg; mồng tơi 8.000 đồng/mớ...

Sẽ còn tiếp diễn

Chị Nguyễn Thị Chí (tiểu thương chợ Thành Công) cho biết: “Giá rau xanh từ chợ đầu mối tăng lên từng phiên, có hôm không có hàng mà lấy. Đặc biệt như rau mồng tơi, có phiên lên tới 11.000 đồng/mớ mà vẫn không mua được”. Ghi nhận của PV ANTĐ cho thấy, rau xanh tại các chợ hiện ít về chủng loại lẫn số lượng. Rau già, không tươi ngon. 

Theo chị Phạm Thị Nhung (tiểu thương chợ Cầu Giấy), do giá rau xanh tại chân ruộng đã tăng cao nên giá bán lẻ tại các chợ không thể thấp được. “Người bán buôn còn tranh nhau mua tại ruộng nên giá tại ruộng đã cao rồi. Có lúc mua tại đầu bờ, giá rau cải đã khoảng 6.000 đồng/mớ; 18.000 đồng/kg”- chị Nhung nói.

Xác nhận thông tin này, ông Nguyễn Tuấn Khanh cho biết thêm: “Người bán đang tự định giá rau tại các chợ và rất khó kiểm soát vấn đề này. Thời gian vừa qua, một số hộ có rau ở ruộng cao, tiêu nước tốt đã bội thu”.

Theo phản ánh của người trồng rau, so với cùng thời điểm trong nhiều năm gần đây, thời tiết năm nay mưa nhiều hơn cả, gây khó khăn cho công tác gieo trồng rau vụ mới. Những năm khác, từ cuối tháng 6, đầu tháng 7 Âm lịch, rau giống đã được gieo trồng nên thời điểm giữa tháng 8, rau xanh ngập chợ. Tuy nhiên, năm nay, từ cuối tháng 6 đến nay mưa không dứt nên lượng rau gieo trồng hạn chế. Thêm vào đó, phần đã gieo trồng bị hỏng khá nhiều. Không chỉ các hợp tác xã trồng rau trong phạm vi thành phố bị ảnh hưởng, mà tại nhiều tỉnh thành phố lân cận, tình trạng khan hiếm rau xanh cũng diễn ra. 

Dự báo, nếu thời tiết thuận lợi, trong khoảng nửa tháng nữa, các loại rau ăn lá ngắn ngày sẽ cho thu hoạch. Tuy nhiên, các loại rau dài ngày như: cải bắp, xu hào, súp lơ cần khoảng 2 tháng nữa mới được dồi dào.