Rất cần vaccine nội

ANTĐ - Chị Nguyễn Bảo Ngọc (33 tuổi, trú tại Đồng Nhân, Hà Nội) cho rằng Việt Nam cần đầu tư tự sản xuất các loại vaccine phòng cúm gia cầm, không nên quá phụ thuộc vào vaccine nhập khẩu như hiện nay.

Nước ta chưa sản xuất được vaccine cúm gia cầm?

Theo tôi được biết từ năm 2003, Việt Nam đã có chương trình sản xuất vaccine cúm gia cầm. Đến năm 2013, loại vaccine cúm đầu tiên do Việt Nam sản xuất được bán trên thị trường. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia đầu ngành về thú y, loại vaccine trên đã cũ, không bắt kịp các chủng virus cúm hiện nay.

Thế vaccine cúm gia cầm hoàn toàn phải nhập à?

Không nhập thì lấy đâu ra? Thông tin dịch cúm gia cầm bùng phát nhiều nơi trong cả nước, khiến ngành chăn nuôi chao đảo. Người nông dân chỉ trông chờ vào vaccine. Giá cả thì mỗi nơi một khác. Nhiều người đã tự mua vaccine không rõ nguồn gốc về tiêm cho đàn gia cầm...Tiêm rồi, gia cầm vẫn chết, dịch vẫn lây lan, rất nguy hiểm. Nước ta phải nhập khẩn cấp hơn 60 triệu liều vaccine. Vừa tốn kém lại chỉ là biện pháp tình thế.

Làm sao để có những liều vaccine Việt để chủ động phòng dịch?

Để sản xuất được một liều vaccine cần đầu tư trang thiết bị, con người. Tôi nghĩ nhiều doanh nghiệp sẵn sàng nhập cuộc, quan trọng là chế độ đãi ngộ với họ ra sao, hay lại bị bỏ quên. Nước ta có hơn 350 triệu con gia cầm, không thể cứ nhập khẩu vaccine mãi được. Rất cần những liều vaccine Việt.