Rất cần Luật Thủ đô để Hà Nội phát triển đúng tầm vóc

ANTĐ - Thủ đô Hà Nội là một đơn vị hành chính đặc thù, do đó dự án Luật Thủ đô nhận được sự quan tâm của rất nhiều ĐBQH. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch liên đoàn Luật sư Việt Nam về một số vấn đề, xung quanh dự luật này.

- PV: Trong các phiên thảo luận ở tổ, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng cơ chế đặc thù cần được thể hiện rõ nét trong Luật Thủ đô. Trên quan điểm cá nhân, theo ông cơ chế này là gì?

- Ông Trương Trọng Nghĩa: Qua nghiên cứu dự thảo luật tôi thấy cần một quy chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội - một đơn vị hành chính đặc biệt. Đã là Thủ đô, nên Hà Nội không thể bình thường, giống như các tỉnh thành khác trong cả nước. Theo tôi dự thảo luật lần này phải làm kỹ hơn nữa. Để làm sao đã là luật về Thủ đô Hà Nội thì phải có những quyền hạn đặc biệt, giúp Hà Nội đảm trách được chức năng, vai trò đặc biệt của mình.

- Các quốc gia khác trên thế giới, có Luật Thủ đô của họ không, thưa ông? 

- Tôi được biết trên thế giới, một số thủ đô lớn cũng đã có luật này. Do đó, rất cần phải tham khảo. Nếu mô hình hành chính Thủ đô tốt và phù hợp, chúng ta có thể đúc rút kinh nghiệm, học hỏi theo.

- Theo ông thời điểm này ban hành Luật Thủ đô đã phù hợp chưa?

- Tôi cho rằng cần thiết ban hành vì Thủ đô cần có luật để làm hành lang pháp lý, giúp cho Hà Nội phát triển đúng tầm vóc. Nhưng như tôi đã nói, đã là Luật Thủ đô thì phải làm thật kỹ.