Rapper từng làm giám khảo “King of Rap” gây bức xúc vì tung MV phản cảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  BigDaddy là một trong những gương mặt xuất hiện trên dãy “ghế nóng” sân chơi “King of Rap 2020” – một cuộc thi được đông đảo khán giả quan tâm. Tuy nhiên nam Rapper mới đây tung MV mới gây tranh cãi.

BigDaddy tên thật là Trần Tất Vũ, sinh năm 1991, thuộc thế hệ F2 của Rap Việt có khả năng kết hợp ăn ý với nhiều giọng ca tạo nên các bản “hit” đình đám như: Tình yêu màu nắng, Mượn rượu tỏ tình… Tên tuổi của BigDaddy thực sự được biết đến rộng rãi hơn khi anh được mời góp mặt trên hàng ghế giám khảo cuộc thi “King of Rap 2020”. Mới đây nam Rapper này vừa trình làng MV mới có tên gọi “Mẩy thật mẩy” và ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến phản đối, thậm chí chỉ trích gay gắt vì cho rằng MV chứa đựng ca từ và hình ảnh dung tục, phản cảm.

Theo đó MV của BigDaddy tuy không dán nhãn giới hạn độ tuổi người xem nhưng có kèm theo dòng chú thích: “MV thích hợp cho người trưởng thành”. Kèm theo đó, MV này cũng bị Youtube ẩn nếu như người dùng bật chế độ “hạn chế người xem”. Xuyên suốt thời lượng hơn gần 4 phút của MV, khán giả không khỏi hốt hoảng bởi bản Rap có những ca từ miêu tả sự gợi cảm của phái đẹp kiểu như: “hở hở hang hang”, “nở nở nang nang”, “lột đồ”, “ngon đét”, “căng đét”… Thậm chí, nam Rapper này còn ví những đường cong hình thể của người phụ nữ là “bộ loa nẩy thật nẩy”, “bàn tọa mẩy thật mẩy”.

Không chỉ vậy, hình ảnh trong MV cũng đủ khiến người xem ngượng chín mặt khi ống kính máy quay liên tục lia sát vào các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể các nữ vũ công. Bà xã của BidDaddy là Emily cũng xuất hiện trong MV khoe hình thể gợi cảm và vô cùng nóng bỏng. Không bàn đến sự hay dở của giai điệu nhưng ca từ và hình ảnh trong MV khiến không ít người bức xúc. Nhất là khi nó lại được thể hiện bởi một nghệ sĩ từng làm giám khảo một sân chơi lớn về nhạc Rap như BigDaddy. Anh cùng bà xã sau đó còn được mời ngồi “ghế nóng” cuộc thi “The Voice Kids 2020”.

“Chất đâu chưa thấy chỉ thấy lời lẽ dung tục”, “Nhạc vậy cũng có người nghe”, “Giọng vẫn chất nhưng tiếc là nhạc nghe không vào nổi”…là những bình luận của không ít khán giả sau khi xem MV. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại bởi rất nhiều khán giả nhỏ tuổi biết đến BigDaddy qua các lần anh ngồi “ghế nóng” gameshow truyền hình nên có thể sẽ tìm xem MV này và bị ảnh hưởng không tốt bởi ngôn từ, suy nghĩ và hình ảnh dung tục trong MV.

Trước đó, khi giải thích về ca khúc mới được mình chọn ghi hình thành MV, BigDaddy chia sẻ, qua MV này anh muốn gửi lời nhắn nhủ tới cánh mày râu rằng hãy tạo điều kiện và ủng hộ khi người phụ nữ bên cạnh mình muốn làm đẹp, đừng bao giờ phàn nàn hay cấm đoán gì cả, thay vào đó hãy luôn tự hào khi người phụ nữ bên cạnh mình đẹp. Nam Rapper nói thêm đây là bài hát do anh sáng rác dành cho…những khán giả trưởng thành nên mong mọi người có cái nhìn thoải mái, cởi mở hơn về chuyện “dao kéo” làm đẹp.

Đáp trả lại những ý kiến chỉ trích ca khúc và MV của mình là dung tục, BigDaddy thẳng thắn bày tỏ trên mạng xã hội: “Ai ghét và chê thì đành chịu thôi, hẹn kiếp sau, kiếp này mình không cùng sóng”.