Rapper Trần Minh Hiếu ra ca khúc “solo” đầu tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nam Rapper sinh năm 1999 vừa trình làng sản phẩm âm nhạc “solo” đầu tay sau một thời gian hoạt động nghệ thuật.

HIEUTHUHAI là nghệ danh của nam Rapper Trần Minh Hiếu - gương mặt giành giải “Thí sinh được yêu thích nhất” tại sân chơi “King of Rap” mùa đầu tiên. Bước ra từ cuộc thi này, Trần Minh Hiếu tiếp tục hoạt động âm nhạc với việc kết hợp với các nghệ sĩ khác. Cho tới mới đây, anh mới chính thức giới thiệu sản phẩm đánh dấu hoạt động âm nhạc “solo” của cá nhân mình. Cụ thể, nam Rapper trẻ trình làng MV ca khúc mới do anh sáng tác có tựa đề “Nghe như tình yêu”.

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới, Trần Minh Hiếu cho biết, các ca khúc mà anh sáng tác trước kia thường mang những cảm xúc ngọt ngào, trẻ trung của lứa tuổi đôi mươi, còn ca khúc lần này mang phong cách mới mẻ và trưởng thành hơn. Cũng theo Rapper sinh năm 1999 thì anh ấp ủ viết riêng một ca khúc từ khá lâu song cũng phải nhen nhóm suốt gần một tháng thì mới có thể nghĩ ra giai điệu và bắt đầu sáng tác trên giai điệu đó. Sau đó, anh mất thêm 2 tuần để hoàn thành toàn bộ phần lời rồi tiến hành hòa âm phối khí để tạo thành ca khúc hoàn chỉnh. Đồng hành cùng anh trong dự án này là nhà sản xuất âm nhạc tài năng Kewtiie.

Nói thêm về định hướng cá nhân trên con đường hoạt động nghệ thuật sắp tới, Trần Minh Hiếu bộc bạch, anh không xác định theo đuổi hình ảnh hay phong cách âm nhạc cụ thể nào mà sẽ linh hoạt thay đổi cho phù hợp với từng thời điểm. Nam Rapper nói thêm, anh mong muốn có cơ hội trải nghiệm và thử nghiệm với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau để xác định và chọn ra phong cách phù hợp nhất với mình.

Nói về nghệ danh HIEUTHUHAI, Trần Minh Hiếu tiết lộ, trước kia trong lớp học của anh có hai người cùng tên Hiếu, anh tự nhận mình học kém hơn bạn cùng tên nên tự đặt “nickname” như vậy. Trên mạng xã hội cá nhân, nam Rapper cũng đăng tải dòng trạng thái bày tỏ mong muốn mọi người viết đúng nghệ danh của mình, cụ thể là có thể viết theo dạng in hoa tất cả hoặc viết thường cùng được, chỉ cần “ghi không dấu, không cách, không in hoa chỉ chữ cái đầu tiên”.