Rạp phim Hà Nội mở cửa, số lượng người xem còn khiêm tốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau thời gian dài phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, hệ thống rạp chiếu phim tại Hà Nội đã được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên lượng khán giả đến rạp xem vẫn… khiêm tốn.
Các cụm rạp tại Hà Nội đã rốt ráo chuẩn bị mọi khâu từ nhân viên, máy móc, rạp chiếu… để sẵn sàng đón khách

Các cụm rạp tại Hà Nội đã rốt ráo chuẩn bị mọi khâu từ nhân viên, máy móc, rạp chiếu… để sẵn sàng đón khách

Sẵn sàng đón khán giả

Trải qua một vài bận đóng - mở do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hệ thống rạp chiếu phim của một số thành phố lớn, trong đó có Hà Nội suốt 9 tháng qua đã có quãng thời gian dài “ngủ đông” do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Việc đóng cửa các cụm rạp là yêu cầu tất yếu để phục vụ công tác phòng chống dịch, song cũng khiến các doanh nghiệp kinh doanh phát hành phim lẫn các nhà sản xuất phim rơi vào tình cảnh lao đao, còn khán giả buộc phải tạm chia tay với việc thưởng thức phim trên màn ảnh rộng. Cho tới gần đây, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, mọi hoạt động dần thích ứng với cuộc sống bình thường mới, các rạp chiếu trên địa bàn Thủ đô mới chính thức được phép hoạt động trở lại.

Ngay khi có quyết định được mở cửa lại, các cụm rạp tại Hà Nội đã rốt ráo chuẩn bị mọi khâu từ nhân viên, máy móc, rạp chiếu… để sẵn sàng đón khách. Trong đó việc phun khử khuẩn, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch vẫn được đặt lên trên hàng đầu. Ông Nguyễn Danh Dương - Giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia chia sẻ, việc Hà Nội cho phép mở cửa rạp chiếu sẽ giúp đơn vị này dần khắc phục được những khó khăn tồn đọng trong suốt 2 năm qua, từng bước ổn định và đảm bảo cuộc sống cho cán bộ, công nhân viên. Trước đó, phía trung tâm luôn ở trong tư thế sẵn sàng hoạt động trở lại bất cứ lúc nào, thường xuyên bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị, máy móc, song song với việc phun khử khuẩn, đảm bảo công tác vệ sinh phòng chống dịch kỹ lưỡng.

Khán giả khi đến rạp cũng vẫn phải tuân thủ nghiêm túc các quy định như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giãn cách tại khu mua vé, sảnh chờ

Khán giả khi đến rạp cũng vẫn phải tuân thủ nghiêm túc các quy định như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giãn cách tại khu mua vé, sảnh chờ

Đại diện Trung tâm chiếu phim quốc gia cho biết, trong thời gian này tất cả các phòng chiếu tại rạp vẫn sẽ thực hiện việc giãn cách ghế ngồi để đảm bảo cao nhất công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra khán giả khi đến rạp cũng vẫn phải tuân thủ nghiêm túc các quy định như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giãn cách tại khu mua vé, sảnh chờ... Theo quan sát, dù chưa đưa ra các hình thức khuyến mãi đối với khán giả đến rạp, song phía Trung tâm chiếu phim quốc gia tính đến thời điểm này vẫn đang là đơn vị có nhiều suất chiếu nhất và đa dạng các phim nhất so với các cụm rạp khác tại Hà Nội. Trong khi đó, một số cụm rạp khác như CGV, BHD, Galaxy… số lượng phim ít hơn, số suất chiếu cũng ít hơn tùy vào từng phim và từng điểm rạp. Tại các cụm rạp khác, mô hình hoạt động dựa trên nguyên tắc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng được áp dụng một cách nghiêm túc với công thức giống nhau như đảm bảo giãn cách tại tất cả các khu vực, yêu cầu khán giả đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khuyến khích mua vé trực tuyến…

Nhiều hình thức khuyến mãi

Đại diện đơn vị phát hành phim CGV chia sẻ, toàn bộ nhân viên khi quay trở lại làm việc tại các cụm rạp đều đã được tiêm phòng đầy đủ các mũi vaccine phòng Covid-19, thường xuyên kiểm tra sức khỏe, test Covid-19, tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ phòng chống dịch… Dịp này phía CGV cũng tung ra hàng loạt các chương trình khuyến mãi để khuyến khích khán giả đến rạp như: giá vé “Thứ tư vui vẻ” đồng giá mọi loại ghế, mọi suất chiếu vào thứ tư hàng tuần; “CGV live” livestream tặng vé xem phim và các món quà giá trị; đồng giá vé 60k cho ngày thứ hai cuối cùng của mỗi tháng; gia hạn thẻ quà tặng… Hay như phía cụm rạp BHD áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: mua 2 vé tặng 1 vé; tặng 1 phần quà cho các “combo” tình yêu….

Theo khảo sát tại một số cụm rạp, sau 3 ngày hoạt động trở lại, lượng khán giả đến rạp xem phim vẫn chưa nhiều nếu không muốn nói là vẫn rất khiêm tốn. Tại rạp CGV Metropolis suất chiếu bộ phim “Đấu trường âm nhạc” lúc 17h05 ngày 11-2 chỉ có vỏn vẹn 6 khán giả. Thời điểm đó, cả rạp chỉ có khoảng gần 10 khán giả đang chờ vào xem các bộ phim khác và gần 20 khán giả của các suất chiếu trước ra ngoài. Số lượng phim và số suất chiếu tại rạp này cũng khá ít so với các cụm rạp khác. Nhân viên quầy bán vé chia sẻ, do mới hoạt động trở lại nên khán giả đến rạp xem chưa nhiều, chủ yếu vẫn đông đúc vào buổi tối, còn các suất chiếu ban ngày vắng người xem hơn. Bên cạnh đó, số lượng phim ra rạp tại thời điểm này cũng ít, chưa có nhiều phim “bom tấn” đủ sức hút khán giả để tạo nên sự đột biến về mặt số lượng.

Sau Tết, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên nhiều người vẫn thận trọng khi đến rạp chiếu phim

Sau Tết, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên nhiều người vẫn thận trọng khi đến rạp chiếu phim

Cũng trong ngày đầu mở cửa trở lại, tại cụm rạp BHD Phạm Ngọc Thạch, một số poster phim cũ vẫn được giữ nguyên, mới chỉ có một quầy bán vé hoạt động, chủ yếu khán giả đến xem phim là các bạn trẻ. Nhiều khán giả nhận định, giá vé rẻ hơn so với thời điểm trước dịch bệnh, hệ thống thiết bị, máy chiếu, phòng chiếu vẫn đảm bảo, thậm chí còn được thường xuyên phun khử khuẩn. Song vì chưa có nhiều phim hay để lựa chọn nên chưa đủ sức lôi kéo người xem trở lại. Hiện, các phim chiếu rạp chủ yếu là phim Việt “dồn ứ”, hoãn chiếu từ năm ngoái đến năm nay. Điểm sáng vẫn thuộc về bộ phim nước ngoài “Người nhện”, song đây cũng chưa được đánh giá là “bom tấn” Hollywood đủ gây “bão” người xem. Đặc biệt, thời điểm sau dịp Tết Nguyên đán, dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường, tâm lý của nhiều người vẫn rất thận trọng trong việc lựa chọn đến nơi công cộng để giải trí.