Rao vặt "nhức mắt" trên các trụ đường sắt Cát Linh - Hà Đông

ANTĐ - Hàng chục tấm quảng cáo rao vặt to, nhỏ đủ màu sắc, được treo kín trên các trụ bê-tông mới xây dựng, thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), gây nhức mắt người đi đường.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông được khởi công
ngày 10-10-2011 , đến nay các nhà thầu đã đổ, xây được cả trăm bệ trụ bê tông

Ngay khi thành hình, các trụ, bệ đỡ tuyến đường sắt hiện đại của Thủ đô nhanh chóng
bị các hộ dân, cơ sở kinh doanh 2 bên đường tận dụng để làm nơi treo biển rao vặt

Do ở vị trí đắc địa - "tim đường" nên 100% các biển quảng cáo treo - dán đều "đập"
thẳng vào mắt người tham gia giao thông

 

Theo ghi nhận của PV ANTĐ những ngày qua, các tấm quảng cáo xuất hiện nhiều ở
cả 2 chiều đường Trần Phú (quận Hà Đông), nhưng dày đặc nhất
từ ngã tư Lê Trọng Tấn - đến ngã ba Ba La

Theo nhiều người dân, tình trạng treo, dán quảng cáo tùy tiện đã diễn ra từ lâu,
song do chính quyền địa phương không xử lý quyết liệt nên ngày một "nở rộ"

Quảng cáo trái phép lấn át cả biển chỉ dẫn giao thông

Các bệ đỡ bê tông xây đến đâu, lập tức bị "bôi xấu" đến đấy