Ráo riết điều tra vụ tử vong tại trung tâm thẩm mỹ

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ việc một phụ nữ 39 tuổi tử vong sau khi đi “làm đẹp”, phóng viên ANTĐ đã tìm hiểu đa chiều thông tin xung quanh cái chết bất thường này.

Ráo riết điều tra vụ tử vong tại trung tâm thẩm mỹ

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ việc một phụ nữ 39 tuổi tử vong sau khi đi “làm đẹp”, phóng viên ANTĐ đã tìm hiểu đa chiều thông tin xung quanh cái chết bất thường này.

>>>Người phụ nữ tử vong tại thẩm mỹ viện do nâng ngực / Nữ kế toán trưởng chết ở thẩm mỹ viện

Cơ sở thẩm mỹ, nơi xảy ra vụ tử vong của nạn nhân Bùi Bích Lộc. Ảnh internet
Cơ sở thẩm mỹ, nơi xảy ra vụ tử vong của nạn nhân Bùi Bích Lộc. Ảnh internet

Sáng 3-5, chúng tôi có mặt tại căn nhà nhỏ nằm trên gác 2, đầu ngõ 281 đường Lê Duẩn, là nơi chị Lộc sống cùng gia đình trước khi xảy ra sự việc liên quan đến cái chết của chị vào rạng sáng 30-4 vừa qua. Trước đó một ngày, chúng tôi đã tìm đến địa chỉ này nhưng lúc đó gia đình đang làm lễ phát tang cho chị.

Tiếp chúng tôi lần này, cả gia đình vẫn một mực bày tỏ quan điểm không muốn khơi sâu thêm vào nỗi đau quá lớn đó nữa, bởi dù sao thì chị cũng đã mất rồi và vụ việc thì đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Gia đình hoàn toàn trông đợi vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, trước mắt cũng chưa bày tỏ bất cứ ý kiến hay đòi hỏi gì về trách nhiệm của cơ sở thẩm mỹ cũng như các bên có liên quan đến cái chết của chị Lộc.

Điều này cũng dễ hiểu bởi khi sự việc xảy ra, gia đình chị Lộc đều hết sức bất ngờ bởi họ không hề hay biết rằng chị Lộc đã tận dụng mấy ngày nghỉ lễ (30-4, 1-5) để đi làm thẩm mỹ. Họ vẫn tưởng chị Lộc cùng bạn bè đi nghỉ xa Hà Nội. Chỉ khi chúng tôi hỏi về tình trạng sức khỏe của chị Lộc trước khi vụ việc xảy ra, người em gái và em rể của chị Lộc khẳng định chị gái của họ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có biểu hiện bệnh tật gì và thật khó để có thể cho rằng chị Lộc qua đời vì một lý do bệnh tật nào đó. Hiện tại, chị Lộc đang là kế toán trưởng của một công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghiệp trên địa bàn Hà Nội và đại diện công ty nơi chị công tác cũng khẳng định sức khỏe chị Lộc trước đó hoàn toàn bình thường.

Cũng trong ngày 3-5, chúng tôi đã có mặt tại cơ sở Thẩm mỹ viện Hà Nội nhưng cơ sở đóng cửa không hoạt động. Trước cửa cơ sở vẫn trưng tấm biển ghi dòng chữ quảng cáo hết sức chung chung “Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ”, không đúng với phạm vi mà Sở Y tế đã cấp phép hành nghề cho cơ sở này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Thanh tra Sở Y tế cũng đã cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường để phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Hiện tại, cơ quan điều tra thụ lý toàn bộ vụ việc này, Thanh tra Sở sẵn sàng phối hợp theo yêu cầu của cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc cũng như nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của chị Lộc và trách nhiệm của cơ sở thẩm mỹ hay các đơn vị quản lý liên quan.

Cũng theo ông Cường, hiện toàn thành phố có 18 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép hành nghề, song toàn bộ các cơ sở này chỉ được thực hiện thủ thuật đơn giản chứ không được làm các phẫu thuật như nâng ngực, hút mỡ bụng… Cuối năm 2010, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra các cơ sở này và phát hiện nhiều vi phạm về quảng cáo quá mức phạm vi hành nghề, trong đó cơ sở Thẫm mỹ viện Hà Nội của ông Phạm Văn Ái cũng đã bị xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh, phẫu thuật một số mục không có phép và quảng cáo sai với giấy phép đăng ký kinh doanh. Tới đây, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh kiểm tra hoạt động của các cơ sở này, dù vậy việc quan trọng nhất vẫn là khâu hậu kiểm của các chính quyền địa phương bởi nếu không hậu kiểm thường xuyên thì có khi vừa sáng kiểm tra, chiều đã xảy ra vi phạm.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhưng làm đẹp như thế nào là điều cần phải được cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Không ít những trường hợp đã phải đánh đổi tính mạng của mình từ cách làm đẹp không khoa học và thiếu cẩn trọng. Vụ tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ của chị Lộc tại thẩm mỹ viện của BS Phạm Văn Ái không phải là ca đầu tiên xảy ra tại Hà Nội.

Trước đây, đã có không ít nạn nhân tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở thẩm mỹ tư nhân không được cấp phép, điển hình như trường hợp của chị Ngô Thị Kim H (sinh năm 1979, ở Đông Anh, Hà Nội) đã chết sau khi phẫu thuật nâng ngực tại một thẩm mỹ viện không được cấp phép ở phố Gầm Cầu, quận Hoàn Kiếm cách đây chưa lâu. Ông Cường khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu làm đẹp hãy tìm đến các BV, nơi có các trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, đội ngũ bác sĩ lành nghề để thực hiện. Tại Hà Nội hiện nhiều BV đều có dịch vụ làm thẩm mỹ điển hình như BV Xanh Pôn, BV Việt Nam - Cu Ba, BV Trung ương Quân đội 108.

Bác sĩ Trần Thiết Sơn, khoa Phẫu thuật tạo hình – BV Xanh Pôn: Hiểm họa từ làm đẹp mù quáng

Phẫu thuật thẩm mỹ nhìn chung là an toàn, ít có biến chứng. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại nước ta, đặc biệt tại khu vực phía Nam liên tiếp xảy ra các vụ tử vong do thẩm mỹ làm đẹp, chủ yếu là do nâng ngực bằng cách bơm silicon lỏng tại các cơ sở thẩm mỹ tư nhân. Đây là chất đã bị cấm từ lâu trên thế giới trong lĩnh vực làm đẹp. Tuy nhiên ở VN thì nó vẫn được nhiều các cơ sở thẩm mỹ tư nhân sử dụng… Giống như bất kể chất lạ nào đưa vào trong người thì silicon đưa vào trong người sẽ gây một phản ứng mà phản ứng đó gây cho các mô bị thâm nhiễm cứng lên và bị sơ hóa.

Về phẫu thuật nâng ngực, đây là một phẫu thuật chỉ tác động đến phần mềm của ngực, không hề động chạm dao kéo vào phần nội tạng bên trong lồng ngực, do đó tỷ lệ tai biến không cao. Tuy vậy, cũng giống như mọi phẫu thuật khác, phẫu thuật nâng ngực cũng có một tỷ lệ tai biến nhất định (chưa có nghiên cứu cụ thể), ngay cả một bác sĩ lành nghề nhiều chục năm kinh nghiệm vẫn có thể để xảy ra tai biến, nhất là đối với các bệnh nhân mà bản thân có các rối loạn liên quan đến chức năng gan, thận… Trường hợp phẫu thuật nâng ngực dẫn đến biến trứng suy hô hấp, khó thở rất ít gặp. Khi xảy ra tai biến, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong. Và để hạn chế tối đa các tai biến này thì tốt nhất mọi người nên đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín của các BV, không nên tin mù quáng vào quảng cáo làm đẹp từ các cơ sở thẩm mỹ tư nhân, nhất là cơ sở thẩm mỹ chui.        

Tiến Hưng

Nguyễn Phan