Rao bán dụng cụ cờ bạc bịp - Tiếp tay cho lừa đảo

ANTĐ - Chẳng cần phải quen biết với giới “anh chị”, chẳng cần phải cất công lên tới tận cửa khẩu biên giới để tìm hàng, chỉ cần ngồi nhà với một cú click chuột là đã có thể sở hữu được một bộ dụng cụ cờ bạc bịp như ý tùy theo từng thể loại. Dụng cụ cờ bạc bịp giờ đây đã phổ biến đến mức tưởng chừng đơn giản như mua rau ngoài chợ. Và dĩ nhiên đi cùng với những dụng cụ cờ bạc bịp đó, một người bình thường cũng có khả năng trở thành “ thần bài”.

Từ đồ bài bịp…

Trong giới buôn bán dụng cụ đánh cờ bạc bịp được mặc định phân chia thành các loại bài lá và cờ bạc theo dạng sóc đĩa. Do tính chất của 2 loại hình cờ bạc này khác nhau nên đương nhiên công cụ cờ bạc bịp cũng có sự khác biệt. Trong vai khách hàng cần tìm hiểu để mua các loại thiết bị liên quan đến các loại cờ bạc liên quan đến bài lá (3 cây, liêng, xì, phỏm, binh…), chúng tôi liên hệ theo số điện thoại 0935803xxx của một người tên là C được quảng cáo trên một website chuyên về các loại cờ bạc bịp. Đầu dây bên kia một người đàn ông nghe máy. Không vòng vo nhiều, tôi hỏi C về những mặt hàng của đồ bài bịp được quảng cáo trên website. C cho biết loại nào cũng có sẵn hàng nhưng nếu muốn lấy với số lượng nhiều thì cần phải có thời gian.

Hỏi về kính áp tròng nhìn xuyên bài (một loại kính giống như những kính áp tròng bình thường nhưng có thể nhìn được bài đối phương khi chia hay ngay cả khi người khác đã cầm bài trên tay), C cho biết, hiện đang có 3 loại kính áp loại này gồm kính áp tròng hộp nhôm và kính áp tròng Hàn Quốc có giá đồng hạng là 2,5 triệu. Còn loại loại kính áp tròng hộp gỗ được giới thiệu có xuất xứ từ Nhật Bản thì có giá đắt hơn 500 nghìn đồng. Tuy nhiên để sử dụng được loại kính áp tròng này thì cần phải sử dụng kèm cùng với một bộ bài áp tròng hay bài tẩu thuốc, bài nhựa với giá  từ 200 đến 450 nghìn đồng. Bộ bài áp tròng nếu trông bề ngoài thì không khác gì so với một bộ bài bình thường, chỉ có điều phía sau quân bài được bôi một loại hóa chất giúp cho việc nhận dạng bằng kính áp tròng có thể  biết được quân bài của đối phương. 

Theo quảng cáo trên website của C, giá rẻ nhất trong các dụng cụ cờ bạc bịp là bài lỗi. Gọi là bài lỗi vì hoa văn ở lưng quân bài cố tình được in lỗi một cách có chủ ý để người chơi dựa vào đó mà biết được quân bài mà mình đang có. Thường thì nhìn theo hoa văn ở lưng quân bài có một nửa hình tam giác in đậm (bài bình thường in hình tam giác mờ) nhìn theo chiều ngang từ trái qua phải sẽ hiện lên mức độ nhỏ to của quân bài, theo chiều dọc quân bài từ trên xuống dưới hình tam giác in đậm hơn sẽ được ký hiệu chất. Giá của mỗi bộ bài lỗi được bán là 40 nghìn đồng.

Còn đắt tiền nhất trong thể loại “bài bịp” là máy đánh bài được nhập từ Ma cao với công nghệ cực kỳ hiện đại. Máy này có thể giúp người chơi biết điểm trước khi chia bài. Thiết bị này bao gồm 2 điện thoại có thể nghe gọi bình thường và kèm theo 1 tai nghe siêu nhỏ. Khi đeo chiếc tai nghe siêu nhỏ này vào và sử dụng khi bạn làm cái (chia bài) máy điện thoại đặt ở dưới đất sẽ báo cho bạn biết 2 nhà cao điểm nhất để bạn biết nên đánh nhà nào to hay bé, còn khi bạn bốc cái máy sẽ báo cho bạn bốc cây thứ mấy sẽ được điểm cao nhất làng. Loại này có giá khoảng 16 triệu đồng. Ngoài ra còn có loại máy đánh bài vòng tay. Đây là loại sản phẩm mới ra, gồm 1 điện thoại, 1 vòng đeo tay và 1 tai nghe siêu nhỏ. Loại máy này có giá khoảng 25 triệu đồng có thể đọc bài trên tay với tốc độ đọc bài cực nhanh giúp người chơi biết điểm trước khi chia. Ngoài ra còn có cả áo tráo bài và áo đổi bài, đây là loại áo được thiết kế đặc biệt cho người sử dụng tráo bài cực nhanh, được quảng cáo thích hợp đánh bài những chỗ lịch sự ai mà mặc vào thì giống y như thần bài vậy. Tuy nhiên loại áo này chỉ được nhập về theo yêu cầu của tùy từng người.

Tới đồ xóc đĩa bịp

Để tìm hiểu về các lại dụng cụ đánh sóc đĩa bịp, chúng tôi đã tìm trên một website cờ bạc bịp khác và liên hệ tới số máy 0945416xxx của admin (người điều hành một trang web chuyên về buôn bán các dụng cụ cờ bạc bịp) có tên là S. Các loại đồ sóc đĩa bịp rất đa dạng và đầy đủ, nhưng S giới thiệu với chúng tôi một loại mới nhất có tên gọi là “Máy sóc nhạc” có giá 2.000.000 đồng.

Theo công dụng của loại máy này mà S đưa ra, trong trường hợp không thể đưa được bát đĩa thửa của mình vào sới, nếu sử dụng dụng cụ này có thể sóc được 10 tiếng chẵn hay 10 tiếng lẻ liên tiếp với quân và bát đĩa đều bình thường. Cửa hàng cờ bạc bịp online của S còn giới thiệu rất nhiều các loại đồ sóc đĩa bịp khác nhau, tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là những loại được gắn camera. Các loại bát, đĩa gắn camera được giới thiệu rất phong phú và đa dạng hiện nay với công nghệ cao nên chip camera rất nhỏ và được đổ bê tông màu trắng giống hệt màu men sứ nên nếu có đập vỡ bát đĩa cũng không nhìn thấy gì bên trong. Có rất nhiều biến thể của những loại bát đĩa như vậy và chúng có giá thành khác nhau, dao động trong khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng.

Bộ dụng cụ này bao gồm 1 bát, 1 màn hình lắp pin (có thể gắn vào điện thoại của mình), với khoảng cách bắt sóng xa 20m có thể đứng từ ngoài đường hoặc phòng bên cạnh bắt tín hiệu rồi báo rung cho người bên trong biết về gì. S tận tình hướng dẫn với những bộ kiểu này đảm bảo có thể đánh được 100 quả trúng cả 100 nhưng mình không nên đánh chính xác quá, chỉ nên đánh những quả to thôi, còn những quả nhỏ thì biết về gì mình cũng không cần ăn. Ngoài ra S còn giới thiệu một mặt hàng mà anh ta quảng cáo là được rất nhiều người ưa chuông đó là “điện thoại sóc lướt” có giá 2.500.000 đồng, bộ này rất hiệu quả và cơ động, chỉ cần mang bộ quân của mình đi rồi vứt ra cho họ cắt, mỗi khi lướt qua điện thoại là bộ rung nhỏ gọn bằng bao diêm rung. Theo quy ước từ trước, khi chơi báo 1 rung là lẻ, 2 rung là tứ tử, không rung là xấp đôi. Loại “đồ chơi” này được quảng cáo là có thể làm được với tất cả các loại quân.


Dễ dàng mua bán

Qua cuộc nói chuyện với C và S, thì hình thức mua hàng từ các websiet bán hàng cờ bạc bịp trực tuyến này đều cơ bản giống nhau và hết sức đơn giản, dễ thực hiện. Sau khi xem hàng trên website, nếu ở gần khách hàng có thể điện thoại trực tiếp cho số điện thoại bán hàng (có ở trên website) hoặc liên hệ qua nick chat yahoo để gặp chủ hàng. Thông qua những cuộc trao đỏi này khách hàng có thể hỏi han về thông tin sản phảm, đồng thời sẽ được người bán hàng tư vấn thêm về sản phẩm. Nếu như thấy ưng ý khách hàng có thể gặp trực tiếp để xem và lựa chọn mua hàng. Đối những khách hàng ở tỉnh xa, tiền sản phẩm và cước chi phí (nếu có) sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người điều hành website hoặc sẽ được người bán hàng hướng dẫn cho hình thức thanh toán thông qua các cổng thanh toán trực tuyến. Sau khi thanh toán tiền, hàng sẽ được gửi tới trong khoảng thời gian từ 2 đến 48 giờ đồng hồ tùy theo từng vùng miền. Không chỉ quảng cáo về mặt hàng, các website cờ bạc bịp này đều có quảng cáo dịch vụ “đào tạo chơi bài” để “làm quen” với các hình thức chơi cờ bạc bịp, giá cả cho mỗi khóa “đào tạo” như vậy thưởng rơi vào khoảng 4 triệu đồng.

Khó xử lý

Thực tế hiện nay việc buôn bác các dụng cụ chơi cờ bạc bịp rất phổ biến trên mạng internet. Có không ít những website được lập riêng ra để quảng cáo cho các loại dụng cụ này và cũng có nhiều người lợi dụng các website mua bán trực tuyến có uy tín để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên rất khó để xử lý hình sự đối với những người tham gia việc buôn bán này. Theo một cán bộ của phòng cảnh sát hình sự, mặc dù những kẻ bán đồ cờ bạc bịp trên thực tế đã tiếp tay cho những còn bạc có hành vi lừa đảo nhưng vẫn khó khép vào khung hình phạt tội môi giới đánh bạc. Bởi nếu lực lượng điều tra bắt quả tang tại hiện trường canh bạc có sử dụng dụng cụ cờ bạc bịp thì chưa thể quy trách nhiệm liên đới cho người bán những dụng cụ này vì điều đó còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng của người mua. 

Còn theo phân tích của PGS-TS Thượng tá Nguyễn Minh Đức - PGĐ Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm - Học viện Cảnh sát, tất cả hành vi đánh bạc sử dụng các phương tiện công nghệ nhằm mục đích chiếm đoạt tiền, tài sản đều bị xử về tội lừa đảo. Tuy nhiên việc sản xuất, mua bán dụng cụ này thì lại khó có thể cấu thành tội lừa đảo. Bởi trong trường hợp chỉ bắt các đối tượng về hành vi mua bán bụng cụ bài bạc bịp mà không chứng minh được việc đối tượng đã cung cấp công cụ đó để đi lừa đảo. Việc xử lý hình sự chỉ có thể thực hiện được khi cơ quan điều tra chứng minh được rằng những người mua công cụ đánh bạc bịp này đã từng sử dụng nó để chiếm đoạt (thông qua đánh bạc để lừa đảo, chiếm đoạt được nhiều lần, hoặc ít nhất là 1 lần với số tiền đủ để xử lý hình sự), còn người bán biết rằng người mua là một đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp nhưng vẫn cứ cung cấp sản phẩm.

Việc buôn bán các công cụ cờ bạc bịp cũng không thể xử lý theo tội buôn bán hàng cấm, hàng giả bởi những công cụ này vì không có trong quy định danh mục của hàng cấm. Trong điều kiện hiện nay pháp luật hiện nay hành vi mua bán những công cụ để phục vụ cho việc lừa đảo cờ bạc như vậy chỉ xử lý về hành chính theo Nghị định 73 - 2010 của Chính Phủ. Thượng tá Nguyễn Minh Đức cho rằng, trước mắt trước khi có sư điều chỉnh về mặt pháp luật cần nâng cao việc phải tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thời có thể tăng nặng biện pháp xử phạt hành chính đối với hành vi sản xuất, cung cấp các thiết bị đó. Ngoài ra các cơ quan quản lý cũng cần phải có biện pháp ngăn chặn và xử lý đối với những người điều hành những website mua bán những công cụ đánh bạc này.