Rạng sáng, 3 gã choai 10X vung kiếm chặn đường, cướp xe máy của người phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên tục trong 2 ngày đêm kể từ lúc tiếp nhận trình báo, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội đã truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng 10X manh động dùng kiếm đe dọa cướp xe máy của người phụ nữ lúc rạng sáng.

Theo điều tra, khoảng 5h sáng 11-11, Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị H.A (SN 1977, trú ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc chị vừa bị 3 đối tượng nam đèo nhau trên 1 chiếc xe máy, chặn đường và dùng kiếm đe dọa cướp của chị chiếc xe nhãn hiệu Honda Vision.

Nhóm đối tượng manh động cướp xe máy bị bắt giữ

Nhóm đối tượng manh động cướp xe máy bị bắt giữ

Trước tính chất manh của vụ việc, Công an quận Hoàng Mai một mặt chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an cấc phường giáp ranh Thịnh Liệt khẩn trương điều tra, đồng thời đề xuất Ban Giám đốc tăng cường Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc, truy xét.

Lời khai của bị hại và các dấu vết tại hiên trường cho thấy, nhóm cướp 3 tên điều khiển xe máy kiểu Honda Airblade che biển số. Dáng vóc nhóm đối tượng gây án cho thấy chúng còn rất trẻ tuổi. Tuy nhiên, cả bọn tỏ ra rất thông thạo địa hình khu vực quận Hoàng Mai. Ngay cả vị trí chị H.A bị cướp, nếu không phải dân bản địa hay người thường qua lại, sẽ rất dễ bị lạc.

Từ nhận diện, phán đoán, khoanh vùng chính xác này: nhằm vào những đối tượng mới lớn, ham chơi bời tụ tập lêu lổng, liên quân Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự áp dụng các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, trong vòng 48 tiềng đồng hồ đã xác định và dựng chân dung 3 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Trịnh Minh Tuấn (SN 2007), Phạm Văn Bách (SN 2006) cùng ở quận Long Biên, Hà Nội; và Nguyễn Nhân Đức (SN 2003, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

8h sáng 13-12, ban chuyên án đã triển khai các mũi, đồng loạt kiểm tra bắt giữ 3 đối tượng Đức, Tuấn và Bách, thu giữ chiếc xe máy vật chứng vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do ham chơi, thiếu tiền ăn tiêu nên Nguyễn Trịnh Minh Tuấn đã rủ Phạm Văn Bách đi cướp tài sản. Khoảng 2h ngày 11-12, Tuấn và Bách đến sảnh chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt chơi và rủ Nguyễn Nhân Đức là nhân viên trông giữ xe máy cùng đi cướp tài sản.

Thực hiện tội phạm, Tuấn bảo Đức mang theo "đồ". Hiểu ý, Đức lấy trong gầm ghế tại chốt bảo vệ 1 thanh kiếm dài khoảng 1 mét. Sau đó, các đối tượng lấy một chiếc xe máy của đồng nghiệp với Đức, mang thanh kiếm đi tìm "con mồi".

Khoảng 4h15 sáng cùng ngày, 3 đối tượng di chuyển từ chung cư HH4C Linh Đàm đến ngã 3 Trương Định - Giáp Nhị phát hiện chị H.A điều khiển xe máy rẽ vào phố Giáp Nhị. Ngay lập tức, các đối tượng bám theo và tạt đầu, ép xe khiến người phụ nữ buộc phải dừng phương tiện. Cả bọn hùng hổ rút kiếm chém vào phía trước xe máy khiến chị H.A hoảng sợ phải giao xe.

Quá trình di chuyển trước đó và sau khi gây án, nhóm cướp điều khiển xe máy lòng vòng nhiều tuyến đường, đặc biệt luồn lách vào các đường ngang, ngõ tắt rồi cuối cùng mới di chuyển quay về khu vực Linh Đàm.

Chưa hết, để thay hình đổi dạng chiếc xe máy vừa cướp được nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đã tháo 2 gương, tháo biển số cho vào cốp. Sau đó, Tuấn và Bách điều khiển xe về nhà trọ ở quận Long Biên, còn Đức tiếp tục công việc bảo vệ.

Căn cứ các tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Tuấn, Đức, Bách về hành vi Cướp tài sản.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Nguyễn Trịnh Minh Tuấn từng bị xử lý liên quan đến hành vi Cướp tài sản từ năm 13 tuổi, còn Phạm Văn Bách có 2 tiền sự về hành vi gây rối trật tự và đua xe trái phép. Bản thân các đối tượng này khai nhận trước khi bị bắt từng nhiều lần tham gia các nhóm lạng lách, đua xe trái phép ở các quận nội thành.

Vụ án đang được CQĐT Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng. Và theo chỉ huy Công an quận, kết quả này là động lực tích cực để toàn lực lượng Công an quận có thêm khí thế, quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, theo Mệnh lệnh của Giám đốc CATP.