Ramsey chỉ ra điểm yếu của Arsenal

ANTĐ - Ngay trong lần ra sân đầu tiên kể từ ngày Lễ Tặng quà, tiền vệ người xứ Wales đã phải nhận thất bại 0-3 trước The Toffees. Anh nhận định đối phương đã tận dụng triệt để điểm yếu của Pháo Thủ trong các pha phản công.

Aaron Ramsey tin rằng, nguyên nhân của thất bại bạc nhược trước Everton là do những lỗ hổng của khâu phòng ngự khi chống đỡ các đợt phản công. Với trận thua này, Arsenal đang đứng trước nguy cơ bị đoàn quân của HLV Roberto Martinez đánh bật khỏi top dự Champions League

Ramsey đã kêu gọi các đồng đội của mình nhanh chóng quên đi thất bại và khẳng định sự trở lại với các CĐV bằng màn trình diễn tại bán kết FA Cup với Wigan vào cuối tuần tới. Đồng thời, tiền vệ người xứ Wales vẫn tự tin tuyên bố rằng Pháo Thủ sẽ về đích trong top 4.

"Chúng tôi thực sự rất thất vọng", tiền vệ này chia sẻ trên trang web chính thức của CLB. "Đó là một trận đấu lớn nhưng chúng tôi lại để thủng lưới một cách cẩu thả. Chúng tôi rất dễ bị tổn thương trong các tình huống phản công và Everton đã khai thác triệt để cơ hội của họ. Chúng tôi đã có sự khởi đầu khá tốt, có một vài cơ hội ghi bàn. Song, rõ ràng là đội bóng không thể nhận những bàn thua như vậy."

Hàng thủ của Arsenal tỏ ra mỏng manh trước những đợt phản công


"Chúng tôi sẽ phải tìm lại chính mình. Arsenal vẫn còn nhiều trận đấu trước mắt và chuẩn bị thi đấu bán kết FA Cup. Vì thế, chúng tôi sẽ phải làm được những điều đúng đắn. Chúng tôi sẽ phải đoàn kết để bước tiếp ngay từ lúc này. Arsenal còn 5 trận đấu và chúng tôi sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng tất cả số đó. Chúng tôi muốn có cơ hội tốt nhất để về đích ở vị trí thứ 4 hoặc cao hơn thế."

"Tôi nghĩ rằng Everton còn phải chơi một vài trận đấu khó khăn nữa. Vì thế, các đội bóng có thể lật đổ lẫn nhau. Toàn đội sẽ phải tập trung vào chính mình và chiến đấu để giành lấy 15 điểm còn lại."