Radar Sunflower của Nga sẽ "bắt chết" tiêm kích F-35 của Mỹ

ANTĐ -Lockheed Martin F-35 là chiếc máy bay hiện đại nhất của không quân Mỹ tuy nhiên, theo tờ Svobodnaya Pressa, radar Podsolnukh (Sunflower) đầy sức mạnh của Nga có thể phát hiện và theo dõi chiếc máy bay tàng hình này ở bất kì đâu. 

Radar Sunflower được phát triển bởi cơ quan OJSC NPK NIIDAR, có trụ sở tại Moscow. Bộ Quốc phòng Nga hiện có kế hoạch triển khai một vài hệ thống này ở Bắc Cực, cũng như các phần biên giới phía nam và phía tây.

Radar này có thể phát hiện ra các vật thể trên mặt biển và trên không ở khoảng cách 500km và nhiều độ cao khác nhau. Nó có thể phát hiện và theo dõi cùng lúc 400 mục tiêu trên biển và 100 mục tiêu trên không làm việc ở chế độ tự động.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ

Theo tờ Svobodnaya Pressa, Sunflower phát ra các bước sóng ngắn nên rất có lợi thế trong việc phát hiện ra những máy bay tàng hình hiện đại như F-35. Ngoài ra, hệ thống này có thể làm việc liên tục trong 10 ngày và chỉ cần một đội điều khiển bao gồm 3 người là đủ để vận hành toàn bộ các tính năng. Sunflower cũng không tiêu thụ nhiều điện năng, rất dễ sử dụng và không có nhiều thiết bị kèm theo.

Các radar tầm siêu xa đặt trên biển và duyên hải đang dần trở nên phổ biến ở các quốc gia có đường bờ biển dài, những nước muốn bảo vệ các vùng đặc quyền kinh tế của họ khỏi cướp biển, buôn lậu hay chống hoạt động đánh bắt cá trái phép. Những loại radar này cũng có các ứng dụng về quân sự khi nó có khả năng báo động tàu chiến hoặc máy bay lạ xâm chiếm lãnh thổ.

Có 3 hệ thống radar Sunflower đang được triển khai ở Nga trong thời điểm hiện nay là tại biển Okhotsk, biển Nhật Bản và biển Caspian.