Radamel Falcao: Tôi đã sẵn sàng thi đấu,nhưng sẽ cẩn trọng

ANTĐ - Tiền đạo người Colombia - Radamel Falcao vừa khẳng định anh đã bình phục chấn thương và sẵn sàng thi đấu. Tuy nhiên, chân sút của Monaco cũng cho biết anh sẽ rất cẩn trọng với chấn thương của mình. 

Hồi tháng 1-2014, Falcao đã dính phải một chấn thương đáng sợ ở đầu gối trái, điều đã khiến anh bỏ lỡ kỳ World Cup diễn ra trên đất Brazil. Mới đây trong một bài phát biểu, Falcao đã lần đầu tiên lên tiếng kể từ thời điểm dính chấn thương. 

Falcao dính chấn thương nặng vào tháng 1-2014

"Tôi đã đủ thể trạng để thi đấu, nhưng trong những trường hợp như thế này, chúng ta phải rất thận trọng”, tờ AS trích dẫn phát biểu của tiền đạo người Colombia.

Báo giới Tây Ban Nha đều đã đồng loạt đăng tin Real Madrid đang rất muốn có được chữ ký của cựu tiền đạo Atletico Madrid, sau khi họ đã bán đi chân sút Alvaro Morata cho Juventus. Trong khi đó, chân sút của Monaco sẽ không vội vàng trở lại thi đấu bởi nỗi lo chấn thương vẫn còn đó.

“Tôi không muốn vội vàng, đầu gối của tôi sẽ được theo dõi toàn bộ quá trình hồi phục. Tôi đang cảm thấy khá dần lên, điều quan trọng là hoàn toàn hồi phục để thi đấu cho đội bóng”.

“Tôi muốn tận hưởng những khoảnh khắc này. Tôi trân trọng từng phút giây tập luyện cùng các đồng đội. Hy vọng, tôi sẽ sớm trở lại phong độ cao nhất để cống hiến cho Monaco và đội tuyển Colombia”

Falcao chưa muốn vội vàng với chấn thương của mình


Monaco đang yêu cầu Real Madrid phải chi tối thiểu 60 triệu euro (47,5 triệu bảng) nếu muốn có được chữ ký của Falcao, đây là số tiền mà Monaco đã dùng để đổi lấy sự phục vụ của “Siêu hổ” người Colombia từ Atletico Madrid.

Ở một diễn biến khác, Real cũng đang chuẩn bị 90 triệu euro (71,2 triệu bảng) để có được sao trẻ James Rodriguez, người đồng hương của Falcao. James Rodriguez là một trong những cầu thủ tỏa sáng rực rỡ nhất tại World Cup 2014 vừa qua, anh chính là chủ nhân của danh hiệu “Chiếc giày vàng” với 6 pha lập công.

Bộ đôi James Rodriguez (trái) - Falcao (phải) đang được liên hệ từ Real Madrid


Nếu có được bộ đôi người Colombia đang khoác áo Monaco, Real nhiều khả năng sẽ phải thanh lý 3 tiền vệ Isco và Di Maria và Sami Khedira, để “dọn chỗ” cho những tân binh. Hiện tại, Chelsea và Arsenal đang tranh chấp Khedira quyết liệt. Man United đang giành lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ người Argentina – Di Maria. Còn Isco đang được liên hệ bởi ManCity và Liverpool. 

Di Maria (trái) - Khedira (phải) sẽ bị Real bán đi "dọn chỗ" cho những ngôi sao khác.