Rạch mặt bạn tù trong trại giam

ANTĐ - Trong buồng giam, Cao Minh Tính (SN 1982, trú xã Trung Bình, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã đánh và dùng lưỡi dao lam rạch nhiều nhát vào mặt bạn tù tên Nguyễn Nhật Trí, gây thương tích 18%.

Vụ việc được xác định do mâu thuẫn trong sinh hoạt vào trưa ngày 23-8-2013, tại buồng giam thuộc phân trại số 1, Trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Trong phiên xử sơ thẩm lưu động mới đây, TAND huyện Đồng Xuân đã tuyên phạt bị cáo Tính  3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Tổng hợp với bản án số 89/2012/HSST của TAND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, hội đồng xét xử buộc bị cáo Tính phải chấp hành chung hình phạt tù 7 năm 6 tháng.

Bị cáo Tính từng có 4 tiền án về tội cố ý gây thương tích và đang thụ án tại Trại giam Xuân Phước.