Rắc rối của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt đã gây ra rắc rối ngoại giao trong chuyến công du mới đây tới Ấn Độ khi thưởng cho hai viên phi công thuộc Lực lượng Không quân Ấn Độ mỗi người một phong bì chứa đầy tiền. 

Vụ việc trên diễn ra hôm thứ hai (3-9) khi 2 phi công lái máy bay chở ông Lương Quang Liệt từ Mumbai tới Delhi. Lúc đầu, họ nghĩ rằng bên trong phong bì có bút hoặc món quà nhỏ gì đó, nhưng khi mở ra họ vô cùng bất ngờ thấy có 50.000 rupee (900USD) mỗi chiếc. Bối rối với món quà trên, hai viên phi công sau đó đã báo cáo với sĩ quan chỉ huy. Theo quy tắc ngoại giao của Ấn Độ, phi công không được nhận tiền mặt, nhưng nếu trả lại phía Trung Quốc thì ảnh hưởng đến quan hệ song phương, do đó, số tiền mặt trị giá tổng cộng 1.800USD trên cuối cùng đã được chuyển vào kho bạc nhà nước Ấn Độ.

Được biết, ông Lương Quang Liệt là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Trung Quốc tới thăm Ấn Độ trong vòng 8 năm qua.