Ra tay tàn ác với cả mẹ lẫn con

ANTĐ - Ngày 2-1, Cơ quan CSĐT công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao đối tượng Lê Minh Đăng (SN 1986, trú ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) cho Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 1-1, Đăng tìm đến hiệu trang điểm cô dâu của bà Hồ Ngọc Tuyết (SN 1973) ở khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu. Tại đây giữa Đăng và bà Tuyết phát sinh cự cãi gay gắt rồi ẩu đả do có mâu thuẫn trước đó. Sau đó Đăng đã dùng tay bóp cổ cháu Nguyễn Ngọc Vy Vy (SN 2008, là con gái của bà Tuyết) làm cháu bé tử vong. Đăng tiếp tục dùng dao đâm bà Tuyết làm bà này gục tại chỗ và dùng dao tự sát.  Những người nghe kêu cứu đã đến hiện trường đưa cả 3 đi cấp cứu, bà Tuyết bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện, còn Đăng đã qua cơn nguy kịch. 

Tin cùng chuyên mục