Rà soát nguy cơ tai nạn trong trường học

(ANTĐ) - Theo kế hoạch của thành phố về phòng chống tai nạn, thương tích (TNTT) tại cộng đồng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh mới đây cho biết, trường học trên toàn thành phố sẽ được liên ngành tiến hành khảo sát nguy cơ TNTT trong và ngoài nhà trường.

Theo đó, ngành giáo dục sẽ hoàn thiện, củng cố phòng y tế nhà trường với nhân lực, trang thiết bị, thuốc cấp cứu theo quy định để cấp cứu kịp thời khi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh bị TNTT, đồng thời chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp khắc phục các nguy cơ gây TNTT, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong nhà trường, chủ động xây dựng phương án thoát hiểm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi xảy ra thiên tai, hoả hoạn… Bên cạnh đó, Hà Nội tổ chức thí điểm dạy bơi cho học sinh trong trường phổ thông, tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường…