Ra quân thất vọng, Thái Lan nguy cơ dừng bước ở vòng loại U23 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưa 25-10, đội tuyển U23 Thái Lan có khởi đầu đáng thất vọng ở vòng loại U23 châu Á 2022, khi phải chia điểm với đội bóng yếu hơn nhiều là U23 Mông Cổ.

Được đánh giá cao nhất tại bảng J vòng loại U23 châu Á 2022 nhưng U23 Thái Lan đã có màn khởi đầu không suôn sẻ.

Trên sân MFF (Mông Cổ), đội bóng của HLV Worawut Srimaka xuất phát với nhiều cái tên đáng chú ý như Thanawat Thungchitthavorn (Leicester City) hay Benjamin Davis và Jonathan (Oxford United).

U23 Thái Lan (xanh) gây thất vọng (Ảnh: SMM Sport)

U23 Thái Lan (xanh) gây thất vọng (Ảnh: SMM Sport)

Mở tỉ số từ ngay phút thứ 10 do công của Jakkit Palapon và tạo ra thế trận lấn lướt, nhưng U23 Thái Lan không những không ghi thêm được bàn trong quãng thời gian còn lại, mà còn để U23 Mông Cổ chọc thủng lưới vào phút 76.

1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận ra quân bảng J vòng loại U23 châu Á 2022.

Đây là một kết quả đáng thất vọng với "Voi chiến", bởi Mông Cổ được đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng này. Ở hai trận tiếp theo, U23 Thái Lan sẽ lần lượt gặp hai đội bóng có nhiều tiến bộ thời gian qua là U23 Lào và U23 Malaysia.

Nếu tiếp tục không thắng, Thái Lan có thể phải chia tay VCK U23 châu Á 2022, một nỗi thất vọng khác của bóng đá xứ sở Chùa Vàng sau khi ĐTQG của họ đã thất bại ở vòng loại World Cup 2022.

Cũng tại vòng loại U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng I và đang tích cực chuẩn bị cho hai trận đấu diễn ra ở Kyrgyzstan. Thầy trò HLV Park Hang-seo chơi trận ra quân gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27-10, sau đó gặp U23 Myanmar vào ngày 2-11.