Ra mắt Văn phòng thương mại quốc gia Hungary tại Hà Nội

ANTĐ - Ngày 19-6, Văn phòng - Phòng Thương mại quốc gia Hungary (VP-PTM) đã ra mắt tại Hà Nội. 

Sự ra đời của VP-PTM sẽ giúp thúc đẩy hoạt động thương mại giữa các doanh nghiệp Hungary và Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực trọng tâm như nông nghiệp, thực phẩm, thiết bị y tế, công nghệ thông tin, môi trường, chăm sóc sức khỏe, kiến trúc hạ tầng và xây dựng.

Đến dự có Bà Eszter Torda - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hungary tại Viêt Nam, đại diện nhiều cơ quan báo chí của Việt Nam, các phái đoàn của Hungary, đại diện nhiều doanh nghiệp của hai nước.

Trong những năm gần đây, nhu cầu hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước đang có xu hướng tăng cao. Do vậy, hoạt động của VP-PTM sẽ là cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, xúc tiến các giao dịch thương mại, đàm phán kinh doanh, cung cấp thông tin thị trường, đánh giá tiêu chuẩn, giám sát hợp đồng kinh doanh (các vấn đề về vận chuyển, thanh toán, kiểm soát chất lượng, và bảo hành) và hỗ trợ trong việc tiếp nhận tài chính.

Ông Gyorgy Kerekes, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại quốc gia Hungary cho biết, sự ra đời của văn phòng này sẽ giúp thúc đẩy giao dịch thương mại giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, ước tính sẽ nâng cao kim ngạch song phương đạt khoảng 300 triệu USD.

Đây cũng là sự kiện được nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Hungary mong đợi. Hoạt đông này nằm trong chiến lược “Mở rộng khu vực phía Đông” của Chính phủ Hungary.

Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế


Hơn 60 năm kể từ khi hai nước thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1950, hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Hungary đã đạt được những bước tiến đáng kể. Kim ngạch hai chiều tăng trưởng bình quân khoảng 10% một năm, đạt khoảng 150 triệu USD.

Về đầu tư, tính đến tháng 12-2013, tổng số vốn đầu tư của Hungary tại Việt Nam là khoảng 150 triệu USD với 13 dự án, đứng thứ 53/101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Từ năm 2003, Hungary đã đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên nhận viện trợ phát triển, với tổng số tiền tài trợ khoảng 115 triệu USD cho ba lĩnh vực: môi trường, y tế và hành chính công.

Với cơ chế về thuế và đầu tư cạnh tranh, Hungary đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Việt Nam kinh doanh trong các lĩnh vực thế mạnh như thực phẩm, điện tử, ngân hàng, viễn thông, dược phẩm, công nghệ chế biến thực phẩm, nghiên cứu và phát triển, công nghệ thông tin và truyền thông, giao thông vận tải... Ngược lại, Hungary xuất khẩu vào Việt Nam các sản phẩm chính như dược phẩm, thiết bị y tế, thức ăn gia súc.

Tin cùng chuyên mục