Ra mắt trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy

ANTĐ - Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy ra đời nhằm giúp các cơ quan chức năng có thêm kênh thông tin chính xác về tâm lý người sử dụng ma túy, số lượng người sử dụng ma túy từ đó đưa ra các chính sách phù hợp trong công tác phòng, chống ma túy và thảm họa HIV

Qua 2 tháng khảo sát tại các Trung tâm Giáo dục xã hội, có tới 90% các  học viên sau khi ra khỏi Trung tâm đều tái nghiện, có học viên tái nghiện 6, 7 lần. 

Sáng lập viên, đồng thời là giám đốc của trung tâm, ông Lê Trung Tuấn cho biết, hoạt động của trung tâm sẽ tập trung vào 4 mục tiêu: Tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên; Tuyên truyền để xã hội hiểu hơn về người sử dụng ma túy từ đó giảm bớt kỳ thị xã hội đối với người sử dụng ma túy; Nâng cao kỹ năng cho thân nhân người sử dụng ma túy giúp người sử dụng ma túy chống tái nghiện; Nâng cao kỹ năng chống tái nghiện và kỹ năng hòa nhập cộng đồng cho người sử dụng ma túy.

Trong đó mục tiêu tuyên truyền phòng chống ma túy học đường và tuyên truyền để xã hội hiểu hơn về người sử dụng ma túy từ đó giảm bớt kỳ thị trong xã hội đối với người sử dụng ma túy là hai mục tiêu được đặc biệt quan tâm. 

Cũng theo ông Tuấn thì việc tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên nếu không làm nhanh, làm đúng và đồng bộ trên diện rộng bằng các hình thức tuyên truyền mới, chân thực và thường xuyên thì con số người sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên hiện nay sẽ ngày càng gia tăng.