Ra mắt Quỹ Phát triển đất TP Hà Nội

(ANTĐ) - Hôm 13-10, TP Hà Nội đã ra mắt Quỹ Phát triển đất TP Hà Nội. Nhiệm vụ của Quỹ là nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá đất... và ứng vốn cho các tổ chức chi cho lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP được giao làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. Ông Ngô Đức Trưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo đánh giá, đây là tổ chức mới được thành lập, chưa có tiền lệ nên bên cạnh một số thuận lợi, sẽ có những khó khăn liên quan tới cơ chế hoạt động, chính sách pháp luật. Ông Nguyễn Thế Thảo lưu ý, Quỹ phải thực hiện ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất một cách kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, đủ điều kiện và đúng chủ trương chính sách...

Hiện nay, Hà Nội đang phải tổ chức GPMB gần 1.000 dự án, với tổng kinh phí phải chi trả hàng năm từ 8.000-9.000 tỷ đồng.