Ra mắt nhóm đại diện quảng bá văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

ANTĐ -Nhóm đại diện quảng bá văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam (K-culture supporters) gồm 15 người, vừa có buổi ra mắt ngày 11-3 tại 49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

K-culture supporters là sáng kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc nhằm kết nối những người yêu mến văn hóa Hàn Quốc, dựa trên mạng lưới hơn 30 Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đặt tại khắp nơi trên thế giới.

BTV Khánh Linh (người thứ hai bên phải) là một trong 15 thành viên của Nhóm đại diện quảng bá văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Nhóm K-culture supporters tại Việt Nam bao gồm 10 bạn trẻ Việt Nam yêu mến, hiểu sâu về văn hóa Hàn Quốc được lựa chọn qua mạng và 5 người nổi tiếng trong các lĩnh vực văn hóa.

Điển hình như: diễn viên Hồng Đăng (diễn viên chính trong bộ phim hợp tác Việt – Hàn “Mãi mãi Tuổi thành xuân”); nghệ sỹ dương cầm Trang Trịnh (người sáng lập Dàn Hợp xướng Kỳ diệu); blogger ẩm thực nổi tiếng Phan Anh (Đại sứ ẩm thực Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bổ nhiệm tháng 8 năm 2015); nữ vận động viên Taekwondo Nguyễn Minh Tú (đạt huy chương vàng biểu diễn quyền vô địch Taekwondo Thế giới năm 2008, 2009, 2010); Biên tập viên/MC VTV Khánh Linh và Tiến sỹ, Phó Khoa Hàn Quốc – trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội Nguyễn Lệ Thu.

Nghệ sỹ piano Trang Trịnh cùng nhiều nhân vật nổi tiếng cũng góp mặt trong Nhóm đại diện quảng bá văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

K-culture supporters sẽ hoạt động dưới mọi hình thức như tham gia trải nghiệm trực tiếp tại các sự kiện văn hóa liên quan, giới thiệu các hoạt động văn hóa Hàn Quốc và chia sẻ thông tin liên quan qua SNS (Facebook, Instagram, Flickr…).
Đặc biệt, dựa trên thành tích hoạt động, các thành viên của nhóm sẽ có cơ hội trải nghiệm văn hóa tại chính xứ sở kim chi vào cuối năm nay.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cho biết: “Những thành viên của K-culture supporters là những đại sứ quảng bá văn hóa Hàn Quốc do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc bổ nhiệm. Tôi hy vọng những đại sứ này sẽ góp tăng cường sự hiểu biết của người dân Việt Nam về văn hóa Hàn Quốc, đồng thời góp phần giúp tăng cường giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc một cách hiệu quả”.