Ra mắt "Liên minh dệt may bền vững"

ANTĐ - Tại Triển lãm quốc tế về “Máy móc và nguyên phụ liệu ngành may mặc Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 đến ngày 27-11, CHLB Đức lần đầu tiên giới thiệu gian hàng “Liên minh dệt may bền vững” tại Việt Nam.

Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam cho biết, Liên minh dệt may bền vững đặc biệt quan tâm đến Việt Nam vì ngành công nghiệp may mặc của Việt Nam chiếm 3,7% thị phần toàn cầu, là nước xuất khẩu lớn thứ tư thế giới.

Hiện nay, ngành may mặc chiếm khoảng 8% tổng sản phẩm quốc nội và 13-15% tổng giá trị xuất khẩu tại Việt Nam. Việt Nam cũng có 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp thời trang, dệt may với khoảng 2,5 triệu lao động.