Ra mắt cuốn sách “Đồng chí Phạm Hùng với lực lượng Công an nhân dân”

ANTĐ - Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Phạm Hùng (1912 - 2012), 67 năm Ngày thành lập lực lượng công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945/ 19-8-2012), sáng 15-8, Nhà xuất bản Công an nhân dân chính thức giới thiệu tới độc giả cuốn sách  “Đồng chí Phạm Hùng với lực lượng Công an nhân dân”. 

Cuốn sách ghi lại hình ảnh sinh động về người cộng sản Phạm Hùng qua ký ức của người thân, đồng đội và bạn bè.  Đồng chí Phạm Hùng tên thật là Phạm Văn Thiện, sinh ra trong một gia đình nông dân tại ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, năm 16 tuổi tham gia hoạt động cách mạng trong tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội và 18 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau đó tham gia giữ nhiều chức vụ trong Đảng, bị thực dân Pháp bắt kết án tù 3 năm. Trong tù đồng chí tiếp tục tổ chức đấu tranh chống chế độ thực dân và phong kiến. Ngày 20-9-1932, thực dân Pháp mở phiên tòa đại hình tại Mỹ Tho kết án tử hình đồng chí và đưa về giam tại xà lim án chém Khám Lớn Sài Gòn.

Trước sự đấu tranh của nhân dân ta và các lực lượng tiến bộ quốc tế, thực dân Pháp buộc phải hủy án tử hình cho đồng chí và giảm thành án chung thân khổ sai, đày đi Côn Đảo.  Gần 15 năm ở tù, trong đó có 12 năm bị giam giữ ở Côn Đảo, địa ngục trần gian của chế độ thực dân Pháp, đồng chí luôn giữ vững khí tiết của người Cộng sản kiên trung, bất khuất, không khiếp sợ trước kẻ thù. Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí Phạm Hùng được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách. Năm 1976, đồng chí được cử giữ chức vụ Phó Thủ tướng, đến năm 1981 đổi thành Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và đồng chí được Đảng và Nhà nước giao kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) từ 1980 đến 1987.