Ra đường không lý do, hai thanh niên "thông chốt" đâm xe vào cán bộ tự quản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 12-8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang củng cố tài liệu, hồ sơ xử lý đối với hai nam thanh niên ra ngoài đường không có lý do chính đáng, “thông chốt" và đâm xe gây thương tích cho một cán bộ tự quản đang làm nhiệm vụ...

Trước đó, khoảng 16h ngày 10-8, tổ công tác của Công an phường Láng Thượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại ngã ba Chùa Láng – Nguyễn Chí Thanh. Tại thời điểm này, hai nam thanh niên là N.H.Đ (SN 2006) và Đ.T.T (SN 2004) ở phường Láng Thượng điều khiển xe máy tới gần khu vực chốt.

Do ra ngoài không có lý do chính đáng, nên 2 thanh niên đã tăng ga điều khiển xe “thông chốt” và đâm vào ông N.D.P là cán bộ tự quản đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch.

Hậu quả, ông P bị xây xát mặt, gãy xương bả vai, còn 2 thanh niên bị thương nhẹ. Ngay sau đó, Công an phường Láng Thượng đã đưa nạn nhân vào bệnh viện điều trị.

Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa lập hồ sơ xử lý theo quy định.