'Quýt làm cam chịu', một lực sỹ Việt Nam mất suất dự Olympic

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Cử tạ Việt Nam mất một suất dự Olympic Tokyo 2020, do có 4 VĐV bị phát hiện sử dụng doping trong thời gian diễn ra vòng loại.

Theo công bố của Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) hôm 12-6, cử tạ Việt Nam có 3 VĐV vượt qua vòng loại đủ điều kiện tham dự Olympic Tokyo vào tháng 7 tới Thạch Kim Tuấn (61kg nam), Hoàng Thị Duyên (59kg nữ) và Vương Thị Huyền (49kg nữ).

Tuy nhiên mới đây, Cơ quan Khảo thí Quốc tế (ITA) đã buộc Việt Nam phải cắt giảm 1 suất dự Thế vận hội. Đây là án phạt sau sự việc có 4 VĐV gồm: Nguyễn Thị Thu Trang, Bùi Đình Sáng, Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Thị Phương Thanh bị Tổ chức Phòng chống doping quốc tế (WADA) phát hiện sử dụng doping, khi lấy mẫu thử ngẫu nhiên trong thời gian diễn ra vòng loại Olympic.

Vương Thị Huyền có thể sẽ phải nhường suất Olympic cho đồng nghiệp có thứ hạng vòng loại và cơ hội tranh chấp huy chương cao hơn

Vương Thị Huyền có thể sẽ phải nhường suất Olympic cho đồng nghiệp có thứ hạng vòng loại và cơ hội tranh chấp huy chương cao hơn

Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên và Vương Thị Huyền không nằm trong số VĐV dương tính với chất cấm nhưng "vạ lây" khi ITA áp án phạt chung cho cử tạ Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ ngày 6-7, ông Đỗ Đình Kháng - Tổng thư ký Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam phụ trách môn cử tạ - cho biết án phạt cắt giảm số suất dự Olympic Tokyo là điều bình thường, liên đoàn cùng bộ môn đã lường tính từ trước.

"Việc bỏ ai, chọn ai dự Olympic tới sẽ do ban huấn luyện và lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam quyết định, dựa trên thành tích thi đấu vòng loại, phong độ hiện tại và khả năng giành huy chương của từng VĐV", ông Đỗ Đình Kháng cho hay.

Trong số 3 VĐV, Thạch Kim Tuấn hiện xếp hạng 4 thế giới ở hạng cân 61kg nam, Hoàng Thị Duyên xếp hạng 10 ở hạng cân 59kg nữ, còn Vương Thị Huyền xếp hạng 12 ở hạng cân 49kg nữ.

Giới chuyên môn đánh giá, Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên có cơ hội giành huy chương cao hơn Vương Thị Huyền. Vì vậy, có thể Huyền sẽ phải nhường suất cho đồng nghiệp.

Với việc mất 1 suất ở môn cử tạ, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ chỉ còn 17 suất (18 VĐV) tham dự Olympic Tokyo vào cuối tháng 7 này, bao gồm suất chính thức và vé mời.

Kết quả này thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra trước đó là giành 20 suất chính thức. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là thành tích thi đấu sắp tới của các VĐV.

Các đội tuyển cử tạ, bắn súng và thể dục dụng cụ sẽ gánh trọng trách giành huy chương cho đoàn, trong khi số VĐV còn lại sẵn sàng tạo bất ngờ.

Doping là vấn đề gây nhức nhối trong thi đấu thể thao đỉnh cao, nhất là ở những môn chú trọng sức mạnh như cử tạ. Các tổ chức quốc tế luôn thể hiện sự nghiêm khắc trước vấn nạn này, bất chấp việc sử dụng doping của VĐV là cố tình hay sơ ý (sử dụng các loại thuốc có chứa 1 trong số các chất cấm).

Tại Olympic Tokyo tới, nếu như cử tạ Việt Nam bị cắt 1 suất thì cử tạ Colombia bị cắt tới 5 suất. Điển hình hơn, các quốc gia như Thái Lan, Ai Cập, Malaysia hay Romania thậm chí còn bị cấm tham dự môn cử tạ, do vi phạm về doping.