Quyết tâm, sáng tạo để đưa du lịch Việt Nam bứt phá

ANTĐ - Tối 8-7, lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9-7-1960/9-7-2015) và lễ trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2014 đã được tổ chức long trọng tại Hà Nội.

Tới dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch; Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo các Bộ, Cục, Tổng cục, Sở, Ban ngành và đại diện các đơn vị, doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã điểm lại những dấu mốc đáng tự hào của ngành Du lịch trong chặng đường phát triển 55 năm. Kể khi hình thành vào ngày 9-7-1960, tiền thân là Công ty Du lịch Việt Nam, 55 năm qua, ngành Du lịch đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho sự phát triển của đất nước với những thành tựu nổi bật. Trong đó, công tác quản lý Nhà nước về du lịch ngày càng được nâng cao, nhận thức về du lịch đã có sự chuyển biến rõ rệt; lượng khách du lịch không ngừng tăng cao, luôn đạt mức tăng trưởng 2 con số; cơ sở vật chất ngày càng được nâng cao và phát triển; phát triển sản phẩm, hình thành các điểm đến hấp dẫn; tạo nhiều việc làm có thu nhập trực tiếp cho cộng đồng…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tựu của ngành du lịch trong 55 năm qua 

Với vai trò là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, cũng là một người tâm huyết với sự phát triển của ngành Du lịch nước nhà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định: “Nhìn lại chặng đường 55 năm qua, chúng ta đều thấy rất vui mừng vì ngành Du lịch, kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất vẫn không ngừng phát triển. Thành tựu của Du lịch Việt Nam là to lớn, là đáng tự hào, nhưng chúng ta đều thấy so với những nước khu vực vẫn còn thua kém. Nếu chúng ta không quyết tâm hơn, không sáng tạo hơn để du lịch Việt Nam bứt lên, góp phần phát triển kinh tế đất nước nhanh hơn, bền vững hơn thì sẽ không thể sánh vai cùng năm châu, bè bạn”.      

Cũng tại lễ kỷ niệm, Bộ VH-TT&DL đã trao tặng giải thưởng Du lịch Việt Nam lần thứ 16 - 2014. Đây là giải thưởng thường niên, và lần này đặc biệt tổ chức đúng dịp kỷ niệm 55 năm thành lập ngành, là dịp tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Có khoảng 80 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ được vinh danh trong đợt này. Trong đó, lọt vào danh sách 10 khách sạn 5 sao hàng đầu có các cái tên như: Khách sạn Sofitel Legend Metropole, Daewoo (Hà Nội), Bến Thành Rex Hotel, New World Saigon, Caravelle, Majestic Cửu Long (TP.HCM), Vinpearl Resort (Nha Trang)…

Và lần đầu tiên, Giải thưởng Du lịch Việt Nam trao tặng giải thưởng Điểm tham quan du lịch hàng đầu cho 5 bảo tàng và di tích là Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc tử Giám, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Khu di tích thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) và Bà Nà Hills Mountain Resort (Đà Nẵng).

 

Trao tặng giải thưởng 10 khách sạn 5 sao hàng đầu cho đại diện các khách sạn tại Việt Nam

Trao tặng Giải thưởng 5 điểm tham quan du lịch hàng đầu và 5 sân golf hàng đầu Việt Nam

 

Trong dịp này, 19 cá nhân được Bộ VH-TT&DL đã được trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VH-TT&DL với những đóng góp xuất sắc.