Quyết tâm phòng chống tiêu cực trong sử dụng vốn viện trợ

ANTĐ - Sáng 24-6, tại Bộ KH-ĐT đã diễn ra cuộc “họp kín” giữa quan chức cao cấp Việt Nam – Nhật Bản, bàn biện pháp chống tham nhũng trong các dự án ODA Nhật Bản tại Việt Nam. 

Đây là cuộc họp thứ hai kể từ khi phía Nhật Bản tuyên bố tạm ngừng giải ngân ODA cho các dự án mà công ty Tư vấn kỹ thuật giao thông Nhật Bản (JTC) thừa nhận đưa hối lộ để được trúng thầu. Trong bản thông cáo báo chí phát đi cuối cuộc họp, phía Việt Nam nêu rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng các biện pháp phòng ngừa phát sinh tiêu cực như vụ việc trên, đồng thời báo cáo lại kết quả điều tra các dự án có liên quan đến JTC và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR). Nhật Bản hiện là nhà tài trợ song phương lớn nhất cho Việt Nam với hơn 20 tỷ USD vốn cam kết viện trợ.

Tin cùng chuyên mục