Quyết tâm kéo giảm tội phạm, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân

ANTD.VN - Tiếp xúc cử tri tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh chiều 2-12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh một trong những nội dung quan trọng, là lực lượng Công an sẽ quyết tâm từng bước kéo giảm tình hình tội phạm; tạo môi trường xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, vì cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Lương Tài, chiều 2-12

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, chiều 2-12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xúc cử tri tại huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thị Hằng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt đoàn đại  biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Tô Lâm đã thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV.  Bộ trưởng cũng đã tập trung phân tích kết quả thực hiện kinh tế, xã hội của đất nước trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Để giúp đại biểu Quốc hội làm tròn nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn cử tri tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, thi đua lao động sản xuất, học tập công tác thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, chúc huyện Lương Tài tiếp tục phát triển, hoàn thành sớm mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh thêm, từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; kiềm chế và đẩy lùi tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, làm giảm nhiều loại tội phạm nghiêm trọng, khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận. 

Các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ điều tra theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; công tác thu hồi tài sản được quan tâm hơn; triệt phá được nhiều vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả với số lượng lớn. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt được kết quả nổi bật, đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu lợi dụng địa bàn Việt Nam để trung chuyển ma túy đi nước thứ ba... Kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; ban hành các chủ trương, kế hoạch, mệnh lệnh, giải pháp công tác làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; giữ vững an ninh, trật tự địa bàn cả nước. 

Cùng với đó, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm liên quan đến các hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em... quyết tâm từng bước kéo giảm tình hình tội phạm; tạo môi trường xã hội lành mạnh, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, vì cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Cùng với việc nêu xuất một số kiến nghị, đề xuất, cử tri huyện Lương Tài bày tỏ vui mừng phấn khởi với những kết quả của kỳ họp, đặc biệt là những hoạt động tích cực của các đại biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn; nội dung tiếp thu và trả lời của các Bộ, ngành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri cả nước.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, bà Trần Thị Hằng tiếp thu toàn bộ những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lương Tài nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri, những ý kiến thuộc thẩm quyền của Bộ ngành Trung ương, đoàn sẽ tổng hợp trình các Bộ ngành trong thời gian sớm nhất. Những ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh của huyện, đoàn sẽ tổng hợp chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.