Quyết tâm giảm 5-10% vụ tai nạn giao thông

ANTĐ - “Cùng với nhiệm vụ làm giảm từ 5-10% TNGT; giảm 20% số vụ ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT phải là đơn vị kiểu mẫu trong việc xây dựng hình ảnh đẹp, văn hóa cho CBCS trong mắt nhân dân song song với trau dồi kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao tính chiến đấu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trong tình hình mới”.

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh-Giám đốc CATP Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy trong Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của Phòng CSGT được tổ chức sáng 23-12.

CSGT xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm

Tổng kết công tác năm 2011, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng phòng CSGT khái quát: Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cả về hạn chế cơ sở hạ tầng và sự gia tăng phương tiện cá nhân nhưng tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố vẫn được đảm bảo. TNGT xảy ra 1.027 vụ, giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. Số điểm ùn tắc giao thông giảm từ 124 xuống còn 79 điểm, không xảy ra ùn tắc kéo dài trên diện rộng. Ngoài ra, lực lượng CSGT đã  xóa được 65 điểm đen về TNGT; xử lý 908.984 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, tạm giữ hơn 40.000 phương tiện và tước GPLX gần 60.000 trường hợp... Trong năm 2012, Phòng CSGT đặt ra mục tiêu: giảm từ 5-10% số vụ tai nạn, đặc biệt không để xảy ra tai nạn thảm khốc trên địa bàn; giảm 20% số vụ ùn tắc.

Sau khi biểu dương những cố gắng, đóng góp của tập thể CBCS Phòng CSGT đối với thành tích chung của CATP và đặc biệt là giữ vững ATGT Thủ đô, giao nhiệm vụ cho đơn vị trong năm công tác mới, hàng loạt các vấn đề đã được Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP chỉ ra tại hội nghị. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nhấn mạnh: Phòng CSGT cần tăng cường xử lý nghiêm tất cả các vi phạm. “Trong bối cảnh áp lực về giao thông ngày càng lớn như hiện nay, lực lượng CSGT sẽ được tăng cường thêm biên chế nhằm hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian qua, cùng với các đơn vị nghiệp vụ khác, lực lượng CSGT đã ngăn chặn và không để xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Kết quả này cần phải được giữ vững trong thời gian tới” - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh yêu cầu.

Về công tác xây dựng lực lượng, đồng chí Giám đốc yêu cầu Ban chỉ huy Phòng CSGT cần thực hiện nghiêm các quy định về quản lý CBCS; xây dựng hình ảnh người CSGT thân thiện, văn minh, lịch sự trong mắt người dân, phòng ngừa không để xảy ra sai phạm. Liên quan đến hoạt động đăng ký quản lý phương tiện và điều tra giải quyết TNGT, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đánh giá, vẫn còn yếu ở khâu điều tra, truy tố các đối tượng gây TNGT bỏ chạy. “Sẽ kỷ luật nặng chỉ huy các cấp khi bỏ sót hoặc cho qua những trường hợp chống đối người thi hành công vụ” - Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định.

Một trong những điểm sáng của Phòng CSGT... cũng như CATP Hà Nội trong năm 2011, đó là triển khai hiệu quả các tổ công tác 141. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh yêu cầu các đơn vị cần duy trì, đẩy mạnh và đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao tính chiến đấu cho CSGT.