Quyết liệt giảm TNGT trên đường liên thôn, liên xã

ANTĐ - Với tâm lý chủ quan cộng với sự thiếu ý thức, nhiều chủ phương tiện cố tình không đội mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh, chạy quá tốc độ, điều khiển xe ba bánh tự chế… ngang nhiên di chuyển trên đường liên thôn, liên xã. Những vi phạm này đã bị Đội CSGT số 10, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm.

Quyết liệt giảm TNGT trên đường liên thôn, liên xã ảnh 1Nhiều người dân ở vùng ngoại thành đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, chỉ tính đến giữa tháng 9 vừa qua, trên địa bàn huyện Thanh Oai đã xảy ra tới 32 vụ TNGT, làm 19 người chết và 22 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2014, TNGT đã tăng 9 vụ, số người chết cũng tăng với 9 trường hợp. Đưa phóng viên Báo ANTĐ đi khảo sát trên dọc trục Quốc lộ 21B, Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 10 cho biết: “Quốc lộ 21B dài hàng chục kilômét, song nhiều đoạn đường rất xấu vì ổ “voi”, ổ “trâu” liên tiếp kéo dài. Tại một số đoạn đường có khúc cua lớn, nếu người và phương tiện lưu thông với tốc độ cao, không chú ý quan sát rất dễ xảy ra TNGT”. 

Ngoài ra, tình trạng vi phạm giao thông của các lái xe ba bánh, xe công nông tự chế tại địa phương cũng rất phổ biến. Hiện đường làng ở các xã, huyện hầu hết đã được bê tông hóa, mặt đường khá rộng, thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Vì thế, không ít người dân đã mua xe ba bánh tự chế, xe công nông loại nhỏ chuyên chở vật liệu xây dựng, hàng hóa chạy với tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất lớn. Chưa dừng lại, ý thức của không ít người dân vùng ngoại thành vẫn rất kém. Tình trạng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt quá tốc độ diễn ra khá thường xuyên.

Trước tình trạng này, Đội CSGT số 10 đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập riêng chuyên đề xử lý vi phạm liên quan đến xe ba bánh tự chế, xe công nông vi phạm trên địa bàn. Xác định những khó khăn trong quá trình kiểm tra, xử lý sẽ “đụng chạm” đến tâm lý cũng như thói quen khó bỏ của người dân, Ban chỉ huy Đội CSGT số 10 chỉ đạo CBCS trong quá trình làm nhiệm vụ phải mềm mỏng, phân tích rõ đúng sai cho người dân, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. 

Trực tiếp Trung tá Bùi Văn Tiến chỉ đạo các tổ công tác tại tất cả những điểm, tuyến nút giao thông quan trọng nơi thường xuyên xảy ra vi phạm để kiểm tra, xử lý. Nhờ chủ động, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kịp thời phát hiện và lập biên bản xử phạt gần 100 trường hợp xe ba bánh tự chế vi phạm.

Nhiều xe công nông cũ nát cố tình lưu thông trên đường cũng đã bị CSGT thu giữ. Từ nay đến cuối năm, lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng phối hợp với công an các huyện cắm chốt kết hợp tuần lưu để phòng ngừa TNGT. Đội CSGT số 10 cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 21B cần chú ý quan sát, đi đúng tốc độ để tránh xảy ra TNGT.