Lực lượng Công an Nhân dân:

Quyết liệt đánh chặn tội phạm ma túy, triệt "mầm họa" cho xã hội

ANTD.VN - Sâu thẳm trong quyết tâm, ý chí của lực lượng Công an khi bóc gỡ, triệt xóa các đường dây, điểm nóng ma túy xuyên quốc gia hay ngay tại nội địa, không chỉ đơn thuần là buộc đối tượng phạm tội phải chịu sự trừng trị của pháp luật, mà hơn thế, đó chính là việc ngăn chặn “mầm họa” cho xã hội, cứu vớt nhiều gia đình khỏi bi kịch.

Các tháng đầu năm 2019, hàng loạt đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia đã bị lực lượng Công an phối hợp cùng các đơn vị chức năng bóc gỡ, với số lượng lên đến hàng trăm nghìn viên “thuốc lắc”, hàng tấn ma túy tổng hợp.

Quyết liệt đánh chặn tội phạm ma túy, triệt "mầm họa" cho xã hội ảnh 1Ma túy được ngụy trang trong các gói hàng để đưa ra nước ngoài

Hơn 100 ngày đêm theo dấu vết đường dây… buôn gần 1,2 tấn ma túy 

Nếu như trận đánh lớn hồi cuối tháng 6-2018 mà các lực lượng đặc biệt thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La tiến hành tại bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tiêu diệt 2 trùm ma túy trốn truy nã nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận; thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 415 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình gas… đã bộc lộ sự manh động, liều lĩnh của tội phạm ma túy; thì chuyên án bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, thu tang vật… hơn 1,2 tấn ma túy tổng hợp, cũng do Bộ Công an chủ công thực hiện, lại cho thấy rõ những toan tính tinh vi, những móc nối tội lỗi không còn chỉ đơn giản trong phạm vi nội địa.

Tháng 1-2019, từ những dấu hiệu dịch chuyển bất thường của tội phạm ma túy khi bị đánh chặn quyết liệt ở các tuyến biên giới phía Bắc, Tây Bắc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác minh, thu thập tài liệu và dựng được đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu, chỉ đạo vận chuyển ma túy từ nước ngoài sau đó tuồn vào Việt Nam để đưa sang nước thứ ba tiêu thụ. Cuối tháng 1-2019, chuyên án được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập.

Sau thời gian dài kiên trì bám sát các đối tượng, thu thập thông tin, tài liệu, ngày 17-2, tại cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị chức năng thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã khởi động thành công giai đoạn 1 của chuyên án bằng việc bắt 1 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ vật chứng gần 279kg ma túy tổng hợp dạng “đá”.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án xác định sau khi tên này bị bắt, các đối tượng cầm đầu vẫn tiếp tục điều hành hoạt động vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” vào Việt Nam, sau đó đưa qua đường biển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Quá trình điều tra, trinh sát, Ban chuyên án xác định ngày 19-3, đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo đàn em sử dụng xe ô tô vận chuyển khoảng 300kg ma túy tổng hợp dạng “đá” từ cửa khẩu Bờ Y về TP.HCM, cất giấu tại kho số 5A, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Từ đây, các đối tượng sẽ ngụy trang ma túy trong các bao tải hạt nhựa công nghiệp để vận chuyển bằng đường biển đi nước thứ ba tiêu thụ.

Ban Chuyên án quyết định đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho phá án. Khoảng 13h35 ngày 20-3, đúng tại địa điểm được đưa vào “tầm ngắm”, khi các đối tượng đang giao, nhận ma túy, lực lượng phá án đồng loạt ập bắt quả tang 4 đối tượng: Huang Zai Wen (SN 1967, quốc tịch Trung Quốc); Thào A Dơ (SN 1982, trú ở tỉnh Điện Biên); Thào Nở Páo (SN 1974) và Lý A Vừ (SN 1987), cùng trú ở tỉnh Đắk Nông.

Lực lượng chức năng thu giữ vật chứng 298,6kg ma túy tổng hợp dạng “đá”, được giấu trong 12 bao tải. Cùng thời điểm này, các tổ công tác khác đồng loạt khám xét 4 địa điểm nghi vấn cất giấu ma túy và đưa 10 đối tượng liên quan về Cơ quan điều tra để phân loại, xử lý. 

Từ tài liệu thu thập được và lời khai của đối tượng bị bắt giữ, Ban chuyên án xác định ngày 13-3, các đối tượng đã cất giấu 276kg ma túy tổng hợp dạng “đá” lẫn trong các bao tải đựng hạt nhựa công nghiệp vận chuyển bằng tàu biển từ cảng Cát Lái (TP.HCM) đi Philippines tiêu thụ.

Ngay sau khi có thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trao đổi với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan để kịp thời thông tin phía bạn, qua đó chặn bắt lô hàng 276kg ma túy tổng hợp dạng “đá” vào chiều 22-3.

Ba ngày sau, Ngài Tổng Thư ký cơ quan phòng, chống ma túy của Philippines đã có Thư cảm ơn gửi đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về sự chia sẻ thông tin kịp thời của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Kết quả đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 7 đối tượng, vật chứng thu giữ gần 1,2 tấn ma túy tổng hợp dạng “đá”. 

Nhận diện rõ thủ đoạn của tội phạm, bịt kín mọi kẽ hở

Sự thành công của chuyên án thu giữ số lượng ma túy “khủng” trên đã giúp lực lượng chức năng đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý, đặc biệt xác định được xu hướng mới của tội phạm ma túy, cũng như những kẽ hở đang bị tội phạm lợi dụng.

Thứ nhất, khi “vòi bạch tuộc” bị chặt đứt ở phía Bắc, Tây Bắc, các đối tượng thay đổi cách thức hoạt động là vận chuyển ma túy qua các tỉnh miền Trung, đặc biệt từ Lào về TP.HCM để chuyển đi nước thứ ba. Chuyên án thu giữ gần 1,2 tấn ma túy tổng hợp đã chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó vận chuyển bằng đường biển đi nước thứ ba tiêu thụ do nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu. 

Thứ hai, đối tượng cầm đầu và các “chân rết” triệt để tận dụng công nghệ thông tin để liên lạc, trao đổi, thống nhất việc mua bán, vận chuyển ma túy và đã gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh. 

Thứ ba, theo Cơ quan điều tra, đang ngày càng xuất hiện nhiều tội phạm hoạt động theo phương thức đan xen giữa các yếu tố kinh tế, hình sự, ma túy, “núp bóng” doanh nghiệp, liên kết vùng miền, thể hiện rõ nét tính chuyên nghiệp trong hoạt động và có sự đối phó tinh vi, biến thể dần để thích hợp với cơ chế, điều kiện xã hội.

Qua những chuyên án ma túy lớn vừa được triệt phá cho thấy có những sơ hở trong quản lý Nhà nước mà tội phạm ma túy đang lợi dụng. Điển hình như việc nhiều công ty lợi dụng danh nghĩa đầu tư để núp bóng, vận chuyển ma túy. 

Trở lại diễn biến vụ việc thu gần 300kg ma tuý “đá” hôm 20-3 tại quận Bình Tân, TP.HCM; Cơ quan điều tra xác định kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia này là Wu He Shan. Tên này thường xuyên di chuyển, lẩn trốn ở Australia, Trung Quốc và Myanmar để điều hành mua bán, vận chuyển ma túy. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Wu He Shan và đồng bọn tìm cách mở Công ty TNHH TM&DV Hasan (quận Bình Tân) để làm “bình phong”, dựng bà P.T.M.N làm Giám đốc. Nữ Giám đốc này cũng chính là “bồ” của Wu He Shan.

Qua kiểm tra công ty này, lực lượng chức năng phát hiện 30 vỏ bao tải cùng loại với số bao đựng gần 300kg ma túy bị thu giữ. Lời khai của các đối tượng thể hiện, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, một số người Trung Quốc đã nhập hàng vào Công ty Hasan với danh nghĩa ngành nghề may mặc, xuất khẩu hàng hóa. Mặc dù đăng ký kinh doanh ngành nghề may mặc, xuất khẩu… nhưng qua kiểm tra các tờ khai hải quan, trong 5 năm qua, công ty này mới có 40 tờ khai, còn hoạt động chủ yếu là ngụy trang cho hành vi buôn ma túy. Kho hàng của Công ty Hasan là dãy nhà cấp 4 lợp mái tôn nhưng bên trong và xung quanh gắn camera dày đặc.

Trong một chuyên án khác do Công an TP.HCM thực hiện hồi cuối tháng 3 vừa qua, thu giữ 895 bánh heroin; Cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng cầm đầu Trần Vỹ (SN 1986, người Đài Loan-Trung Quốc) cùng đồng bọn lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, thuê kho bãi ở Bình Dương làm nơi cất giấu ma túy.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, cùng các lực lượng chức năng rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, công ty do người nước ngoài thuê có dấu hiệu nghi vấn; tăng cường công tác quản lý, tăng cường các hoạt động nghiệp vụ để phát hiện kịp thời tội phạm núp bóng doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan siết chặt kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu có dấu hiệu ngụy trang ma túy tại các cửa khẩu, cảng biển.

Trong Thư khen các đơn vị tham gia triệt phá thành công đường dây tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: “Chiến công này thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất cao, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm của toàn lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.”

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, kết quả đấu tranh chuyên án cho thấy những điểm rất nổi bật, là sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và các lực lượng liên quan thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tổng cục Hải quan; Viện KSND Tối cao. Đặc biệt, Đại tướng - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Ngăn chặn được 1 bánh ma túy, 1kg ma túy vào Việt Nam là giảm được nhiều vụ án hình sự, giảm được nhiều gia đình không có người thân bị xử phạt tù, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm phạm pháp hình sự, không để Việt Nam là địa điểm trung chuyển ma túy, đóng góp vào việc xây dựng môi trường ASEAN không ma túy.