Quyết không để hàng giả, hàng lậu có "đất sống"

ANTĐ - Sáng 24-7, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015. Điều hành hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo 389/TP nhấn mạnh, nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kéo dài, người đứng đầu sở, ngành địa phương phải chịu trách nhiệm.

Xử lý mấy con gà nhập lậu không đủ sức răn đe

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho hay, một số quy định chống hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại vẫn còn bất hợp lý. Ví dụ, theo quy định, nếu xe tải chở gà lậu do chính chủ điều khiển thì bị tịch thu. Lợi dụng điều này, các chủ hàng thường thuê người lái nên rất khó xử lý triệt để. “Nếu không tịch thu phương tiện, chỉ xử lý mấy con gà nhập lậu thì không đủ sức răn đe” - Thiếu tướng Phạm Xuân Bình nói.

Còn ông Nguyễn Văn Yên - Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội kiến nghị cần kiểm soát chặt khâu in ấn vì công nghệ in ấn rất hiện đại, làm nhãn mác, bao bì giả giống y như thật khiến thuốc, thực phẩm chức năng giả có “đất sống”. 

“Bắt được một vụ thì điện thoại gọi đến liên tục”

Theo ông Trần Hùng - Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389/QG, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ khó khăn. “Bắt giữ một vụ việc thì bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đến. Quan hệ trên dưới, trong ngoài rất phức tạp. Vì sao nhân dân chưa tố giác tội phạm? Vì họ chưa tin tưởng vào chúng ta. Các đồng chí phải nỗ lực hơn nữa, phải thay đổi từ nhận thức để hàng lậu, hàng giả không còn đất sống”- ông Trần Hùng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389/TP, 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã kiểm tra 12.960 vụ, xử lý 8.539 vụ, khởi tố hình sự 25 vụ và 35 bị can. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, tiền bán thanh lý hàng tịch thu, trị giá hàng chưa bán, trị giá hàng tiêu hủy, hàng tái xuất là hơn 1.056 tỷ đồng. Hà Nội là một trong những địa phương chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt được kết quả đáng khen ngợi. 

Tập trung kiểm tra nhà kho, bến bãi

Theo ông Nguyễn Huy Cương - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389 quận Hai Bà Trưng, nhà kho, bến bãi là nơi tập kết hàng giả, hàng lậu, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nhưng rất khó kiểm tra, xử lý. “Việc kinh doanh kho bãi hiện nay rất phức tạp, không có tiêu chuẩn nào, không có kho chuyên dùng (trừ các kho lạnh), nên hàng hoá để lẫn lộn không bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ và khó kiểm soát. Nên chăng, hoạt động kinh doanh kho bãi cũng cần có điều kiện?” - ông Nguyễn Huy Cương đề xuất. 

Quyết không để hàng giả, hàng lậu có "đất sống" ảnh 1

Nhiều loại thực phẩm chức năng giả bị cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian qua

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình cho rằng, lực lượng chức năng các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Theo đại diện của CATP Hà Nội, cùng với việc kiểm tra các kho hàng, bến bãi, lực lượng chức năng cần lưu ý đến hoạt động sản xuất, đóng gói hàng giả tại các xã, thôn vì không ít loại hàng giả có xuất xứ từ đây.

Xác định những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ gia tăng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các lực lượng chức năng, Ban chỉ đạo 389 các địa phương cần chủ động nắm tình hình, thực hiện công tác điều tra cơ bản, lập danh sách đối tượng, cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các kho tàng, bến bãi chứa hàng lậu; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát khép kín địa bàn; Kịp thời phát hiện các đối tượng, phương tiện nghi vấn vận chuyển, buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả để có biện pháp phòng chống hiệu quả.