Quyết định mạo hiểm của HLV Miura và bài học nhãn tiền

ANTĐ - Những pha vào bóng quyết liệt không cần thiết trong trận giao hữu với U23 Việt Nam đã và đang khiến U23 Việt Nam mất đi những trụ cột quan trọng cho SEA Games 28. Trước đó, ông Miura từng mất 9 cầu thủ vì chấn thương trước vòng loại U23 châu Á.

Chấn thương đang ám ảnh cả 2 Đội tuyển U23 và ĐTQG Việt Nam. Chỉ sau một tuần tập trung, ĐT Việt Nam đã phải chia tay Thành Lương và Xuân Thành. Tuyển U23 Việt Nam cũng không khá hơn. Ngoài những cầu thủ chấn thương phải tập riêng ở vài buổi tập qua như Thanh Hiền, Hoàng Lâm, Tấn Tài, Huy Hùng, danh sách "thương binh" của đội dài thêm sau trận giao hữu với U23 Hàn Quốc. Những pha vào bóng quyết liệt không cần thiết khiến nhiều cầu thủ chấn thương. Mạc Hồng Quân sau nhiều lần cắn răng chịu đau bị thay ở ở giữa hiệp 2. Tương tự là đội trường Quế Ngọc Hải. Đáng chú ý hơn là trường hợp Hoàng Thịnh và Phi Sơn phải rời sân bằng cáng.

Sau trận, một số chuyên gia bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách HLV Miura để cầu thủ mạo hiểm với đôi chân của mình trong một trận giao hữu, trong khi ông thầy người Nhật cho rằng các pha vào bóng của học trò là bình thường. "Nếu nói là bạo lực thì ở V-league tôi thấy còn khủng khiếp hơn", ông thầy người Nhật nói.

Quyết định mạo hiểm của HLV Miura và bài học nhãn tiền ảnh 1

Lối chơi quyết liệt không cần thiết ở trận giao hữu U23 Hàn Quốc khiến Hoàng Thịnh, và rất có thể tới đây là Phi Sơn (20) phải chia tay SEA Games 28

Thực tế cho thấy, U23 Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả từ lối chơi quyết liệt đó. Ngày 11-5, bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, thông tin: "Hoàng Thịnh bị gãy ngành ngang cột sống phải nhập bệnh viện Thể thao Việt Nam điều trị khoảng một tháng. Còn Phi Sơn bị mẻ mào chậu cần được theo dõi ít nhất 2 tuần. Song với chấn thương này, cơ hội dự SEA Games 28 của Phi Sơn là rất thấp". Cả Phi Sơn và Hoàng Thịnh đều được xem là cựu binh có kinh nghiệm, trụ cột quan trọng cho hành trình SEA Games 28 tới. Nếu mất đi những cầu thủ này, sức mạnh của U23 Việt Nam giảm đi rõ rệt.

Điều đáng lo là nạn chấn thương và thiệt quân có thể chưa buông tha U23 Việt Nam. Bởi tới đây, một số tuyển thủ U23 sẽ lên ĐTQG đá trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên (ngày 17-5) và sau đó là trận gặp Thái Lan (24-5) trước khi dự SEA Games 28 - theo tiết lộ của HLV Miura. 

Còn nhớ tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 tới, việc ông Miura áp dụng giáo án chuyên nghiệp quá nặng với sức của cầu thủ bị xem là nguyên nhân khiến 9 tuyển thủ bị chấn thương phải ở nhà. Và nếu HLV Miura tiếp tục mạo hiểm với những đôi chân học trò ở khoảng thời gian còn lại chuẩn bị SEA Games 28, rất có thể một kịch bản không mong muốn sẽ lặp lại.