Quyền Bộ trưởng Y tế: Từ ca bệnh Covid-19 ở Hoàng Quốc Việt, phải bịt "lỗ hổng" trong cách ly

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhắc lại vụ bệnh nhân Covid-19 ở Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) được cho về nhà ngay khi hết 14 ngày cách ly tập trung dù chưa có kết quả xét nghiệm lần 2, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu không để tái diễn…
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp sáng 27-8

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp sáng 27-8

Sáng nay, 27-8, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì buổi giao ban trực tuyến với các bệnh viện tuyến Trung ương và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại đây, ông Long nhấn mạnh, đến nay chúng ta cơ bản kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 tại một số ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhận định tới đây, sẽ tiếp tục có ca bệnh trong cộng đồng vì mầm bệnh đã lây lan.

Vì thế, Bộ Y tế yêu cầu phải khoanh vùng nhanh gọn, truy vết thật nhanh và cách ly triệt để những ca bệnh được phát hiện nhằm đưa mầm bệnh ra khỏi cộng đồng một cách nhanh nhất.

Trước mắt, Bộ Y tế đề nghị các địa phương vẫn phải kiên định việc cách ly tập trung tất cả trường hợp F1 (tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh).

Vẫn liên quan đến công tác cách ly, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không để người đang đợi kết quả xét nghiệm lần 2 đã được ra khỏi khu cách ly tập trung. Người ra khỏi khu cách ly phải tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà trong 14 ngày.

Thực tế mới đây xảy ra trường hợp bệnh nhân số 1032 (BN1032) - nam, 21 tuổi – ngay sau khi kết thúc 14 ngày cách ly tập trung ở Hải Dương được cho về nhà tại Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) dù lúc đó chưa có kết quả xét nghiệm lần 2. Đến khi về nhà thì bệnh nhân nhận được kết quả dương tính.

Về công tác phòng chống dịch trong các cơ sở y tế, ông Long cho biết, bệnh viện nào cũng có khả năng bị Covid-19 xâm nhập nên tuyệt đối không chủ quan. Nếu cơ sở y tế nào không đảm bảo an toàn thì phải dừng hoạt động ngay, nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm thì xử lý trách nhiệm người đứng đầu, bất kể là bệnh viện công hay tư.

“Chúng tôi hoan nghênh Hà Nội đã dừng hoạt động của 3 bệnh viện không đáp ứng yêu cầu đảm bảo bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch. Các địa phương khác cũng phải kiên quyết như vậy” - Quyền Bộ trưởng Y tế nói.

Liên quan đến việc người Việt Nam xuất cảnh sang các nước có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng xét nghiệm F1 ở trong nước đều âm tính, Bộ Y tế giao Cục Y tế dự phòng liên hệ với các cơ quan đầu mối y tế quốc tế nước bạn để tìm hiểu thêm thông tin.