Quỹ GPMB còn 150 tỷ, nhu cầu cần... 2.000 tỷ

ANTĐ - Ngày 8-8, Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết, hiện nay, Quỹ GPMB của thành phố chỉ còn khoảng 150 tỷ đồng (theo báo cáo của Kho bạc TP). 

Trong khi đó, một số dự án quan trọng như đường vành đai I (đoạn Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái; 2 dự án đường vành đai II; đường 5 kéo dài... đang rất cần bố trí vốn để triển khai sớm. Nếu các cấp, ngành và địa phương thực hiện quyết liệt thì theo tính toán sơ bộ, nhu cầu vốn cho các dự án này cần khoảng 2.000 tỷ đồng. Vì vậy, Sở KH-ĐT đề nghị UBND TP xem xét tiếp tục cho phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô trong tháng 8, 9 năm 2013. Đầu tháng 7-2013, UBND TP đã phân bổ vốn trái phiếu Thủ đô đợt 1 cho 5 dự án với tổng kế hoạch vốn 1.000 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7-2013, TP đã bố trí vốn cho 39 dự án với tổng số tiền 4.208 tỷ đồng.