Quỷ đỏ "trút giận" vào A-League All Stars

ANTĐ - Sau thất bại trước Singha All Star XI ở trận mở màn chuyến du đấu mùa hè 2013, MU đã "trút giận" vào lưới A-League All Stars với tỷ số 5-1.
Tiền vệ 20 tuổi Jesse Lingard có trận đấu xuất sắc

Trận thua muối mặt trước Singha All Star XI ở Thái Lan khiến các cầu thủ MU bước vào trận đấu thứ hai gặp A-League All Stars (các ngôi sao giải vô địch quốc gia Australia) với quyết tâm chiến thắng để lấy lại thể diện cho nhà ĐKVĐ nước Anh.

Ở trận đấu thứ hai trong chuyến du đấu mùa hè 2013 này, MU đã có thêm 2 sự tăng cường nhân sự là thủ môn David de Gea và chân sút Robin van Persie. Tuy nhiên, cả hai đều không đá chính trong trận đấu này. Huấn luyện viên Moyes vẫn tung ra sân đội hình nhiều cầu thủ trẻ với ý đồ thử nghiệm.

Cũng giống như trận đấu trước, MU vẫn là đội kiểm soát thế trận khi liên tục gây ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Ngay phút 11, tiền vệ 20 tuổi Jesse Lingard đã ghi bàn mở tỷ cho MU. Đến phút 34, Quỷ đỏ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của Welbeck.

Các cầu thủ MU đã có chiến thắng đầu tiên dưới thời David Moyes

Ngay đầu hiệp 2, A-League All Stars cũng có bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của Besart Berisha. Đó là tất cả những gì mà đội bóng tập hợp các cầu thủ thuộc giải VĐQG Australia làm được ở trận đấu này. Tiền vệ Jesse Lingard của MU lại tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ngay sau đó ít phút sau pha dứt điểm đẹp mắt.

Không tỏ ra kém cạnh người đồng đội trẻ, Danny Welbeck cũng bàn thắng thứ 2 ở trận đấu này sau đường chuyền của  cầu thủ vào sân thay người Robin van Persie. Trước khi hết giờ, tiền đạo người Hà Lan đã ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1 cho MU. Như vậy, sau khởi đầu không được như ý, HLV David Moyes đã có được chiến thắng đầu tay kể từ khi nắm quyền dẫn dắt “Quỷ đỏ”.