Quỷ đỏ lại “hút máu” Arsenal

ANTĐ - Sau thương vụ Robin van Persie hồi mùa Hè, MU chuẩn bị gia nhập cuộc đua tuyển mộ gương mặt khác của Arsenal, người từng được ví von là “thần đồng” Theo Walcott…

Walcott đang tỏ ra thích MU hơn là Chelsea hay Man City

Walcott đã không còn thiết tha gì với Arsenal khi từ chối ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với mức thù lao 75.000 bảng/tuần, dù Arsene Wenger hy vọng sẽ thuyết phục ngôi sao người Anh thay đổi quyết định. Người ta chỉ đặt câu hỏi Walcott sẽ ra đi khi nào và đến đâu mà thôi. Chelsea trước đó từng tìm hiểu về tình trạng của Walcott, trong khi Liverpool và Man City cũng bày tỏ sự quan tâm tới cầu thủ chạy cánh này. Điều đó có nghĩa, Sir Alex Ferguson phải đối mặt với cuộc chạy đua đầy căng thẳng nếu coi ngôi sao 23 tuổi là mục tiêu tiềm năng một cách nghiêm túc. Ferguson biết tốc độ cũng như khả năng chơi tốt ở cả 2 cánh của Walcott và cầu thủ này sẽ mang lại cho MU thêm nhiều sự lựa chọn trên hàng tấn công. 

Sức hấp dẫn để Walcott gia nhập Manchester United là điều không thể phủ nhận. MU hiện dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách nhiều hơn 6 điểm so với Man City. Hồi đầu mùa giải, Walcott cũng từng nói rằng anh cảm thấy nhớ Van Persie tại Arsenal. Nani, cầu thủ không còn được tin dùng tại MU cũng sẽ kết thúc hợp đồng vào năm 2014 và có thể trở thành một phần trong thỏa thuận để Walcott tới “Nhà hát của những giấc mơ”. Mức phí chuyển nhượng của Nani được MU ước tính vào khoảng 10 triệu bảng, một sự trao đổi kèm theo một khoản phí chuyển nhượng khá hấp dẫn với cả 2 CLB. 

HLV Wenger tỏ ra không muốn để Walcott ra đi trong tháng 1, nhưng từng thừa nhận ông cảm thấy nản vì không có diễn biến mới nào trong chiến dịch thương thảo hợp đồng với ngôi sao này. Không phải tự nhiên Walcott từ chối gia hạn các điều khoản mới. Ngoài mức thù lao chỉ là 75.000 bảng/tuần, thứ mà bất cứ cầu thủ trưởng thành nào tại Arsenal trong gần một thập kỷ gần đây đều mong muốn chứ không chỉ riêng Walcott, đó là một chức vô địch. Điều mà MU đang “sáng cửa” hơn so với Arsenal rất nhiều.