'Quý bà' cầm đầu đường dây đánh bạc tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 'Quý bà' cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Đến thời điểm bị bắt, số tiền mà đường dây này sử dụng là 30 tỷ đồng.

Ngày 1/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc trên địa bàn TP. Vinh.

Trước đó, đầu tháng 3/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP. Vinh có đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền đánh bạc mỗi ngày khoảng 1 tỉ đồng.

Đặng Kim Oanh tại cơ quan công an

Đặng Kim Oanh tại cơ quan công an

Vào cuộc điều tra, từ ngày 18/4 đến 26/4/2022, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng cùng trú tại địa bàn TP Vinh về hành vi đánh bạc.

Hiện tại, cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng liên quan đến hai đường dây gồm Đặng Kim Oanh (SN 1989) trú tại xã Hưng Đông, TP. Vinh; Phạm Văn Hải (SN 1975) trú tại phường Lê Lợi, TP. Vinh; Nguyễn Thị Loan (SN 1977) trú tại phường Đông Vĩnh, TP. Vinh; Trần Thị Hương (SN 1983) trú tại phường Trường Thi, TP. Vinh và Hà Thị Nhung (SN 1979) trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh.

Công an xác định, trong đường dây này, Đặng Kim Oanh chính là đối tượng sẽ nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi từ các đại lý cấp dưới rồi tổng hợp, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Oanh sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại.

Số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là hơn 30 tỷ đồng, chỉ trong trong ngày 18/4 các đối tượng đã sử dụng số tiền 1,05 tỉ đồng để đánh bạc.