Quốc vương Ả-Rập Saudi thuê khách sạn 18 triệu USD để dự G20

ANTĐ - Trong chuyến công du 18 ngày đến tỉnh Antalya, Thổ Nhĩ Kì để dự hội nghị thượng đỉnh G20 sắp diễn ra vào giữa tháng 11-2015, Quốc vương Salman bin Abdulaziz của Ả-Rập Saudi đã thuê riêng cả một khách sạn hạng sang cho mình.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kì, ông Salman bin Abdulaziz sẽ phải trả tổng cộng 18 triệu USD cho tiền thuê khách sạn Mardan Palace, vốn được coi như một địa điểm nghỉ dưỡng xa xỉ bậc nhất châu Âu cũng như khu vực Trung Đông. Ông sẽ đến khách sạn này một vài ngày trước khi hội nghị G20 diễn ra vào 15, 16-11 và tiếp tục ở lại đây sau khi hội nghị đã kết thúc.

Quốc vương Salman bin Abdulaziz của Ả-Rập Saudi

Đoàn tuỳ tùng của Quốc vương Salman bin Abdulaziz bao gồm khoảng 100 người và toàn bộ khách sạn sẽ đóng cửa chỉ để phục vụ đoàn khách này.

Khách sạn Mardan Palace thậm chí còn phải thay thế một vài đồ dùng, thiết bị trong phòng ngủ của quốc vương, cũng như trải thảm đỏ ngoài sảnh lớn. Toàn bộ nhân viên và đầu bếp đều được huấn luyện đặc biệt để đón tiếp ông Salman bin Abdulaziz.

Thổ Nhĩ Kì đã bắt đầu giữ chức chủ tịch của G20 lần đầu tiên từ tháng 11-2014. Tổng thống Obama, các lãnh đạo của EU, Nga và Trung Quốc đều có mặt tại hội nghị và đây là cuộc họp diễn ra đúng thời điểm Thổ Nhĩ Kì vừa trải qua rất nhiều cuộc tấn công khủng bố đẫm máu.

Khác với Quốc vương Salman bin Abdulaziz, những chính trị gia khác đều ở tại địa điểm được Thổ Nhĩ Kì sắp xếp trước và hoàn toàn tách biệt với khu dân cư.