Quốc Oai sẽ cung cấp dịch vụ hậu cần cho Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc

ANTD.VN - Làm việc với huyện Quốc Oai ngày 18-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, huyện cần có quy hoạch nông nghiệp, các khu nhà ở... ngay từ bây giờ để cung cấp dịch vụ hậu cần cho công nhân, sinh viên, các công ty của Khu Công nghệ cao Láng - Hòa Lạc.
 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá, từ năm 2015 đến nay, dù có biến động về nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhưng thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quốc Oai đã đoàn kết, khắc phục khó khăn; hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, sau 10 tháng triển khai, huyện đã lắp đặt, cung cấp nước sạch cho hơn 70% địa bàn. “Từ kinh nghiệm của Quốc Oai trong việc triển khai hiệu quả các dự án, các sở ngành cần nghiên cứu, nhân rộng”, Chủ tịch UBND TP nói.

Đồng tình với các mặt tồn tại mà huyện đã thẳng thắn chỉ rõ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, theo quy hoạch, huyện Quốc Oai sẽ phải hướng đến phát triển thành đô thị vệ tinh cho Khu Công nghệ cao Láng - Hòa Lạc. Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện Quốc Oai cần định hướng thêm việc cung cấp dịch vụ hậu cần cho các khu công nghệ, sinh viên, công nhân...

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý huyện Quốc Oai tận dụng tốt thời cơ, tiến hành đấu giá đất hiệu quả, từ đó tái đầu tư vào hạ tầng. Bên cạnh đó, huyện Quốc Oai cần chú trọng giám sát đảm bảo tiến bộ, chất lượng các dự án đang được đầu tư trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị huyện Quốc Oai tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy, nhất là trong lĩnh vực y tế (sáp nhập trung tâm y tế, phòng y tế, trung tâm dân số vào thành một đơn vị). Nhắc nhở huyện cần tiếp tục kiên trì mục tiêu: “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu huyện khẩn trương đảm bảo các điều kiện các trụ sở tiếp dân, công khai quy trình để người dân biết, giám sát; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh tác phong cán bộ, công chức…

“Cần phân công cán bộ chủ chốt, thường xuyên nắm tình hình, khi có sự việc phải đối thoại với người dân ngay. Vai trò chủ đạo thuộc về Bí thư, Chủ tịch các cấp. Kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng”, Chủ tịch UBND TP nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị huyện Quốc Oai làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; rà soát để cải tạo mở rộng các điểm trường, hạn chế xây mới đảm bảo theo kịp tốc độ đô thị hóa; quản lý chặt chẽ đất đai, quy trách nhiệm cho Bí thư, Chủ tịch xã nếu để xảy ra vi phạm; chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn…