Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống khủng bố

ANTĐ - Sáng nay (12-6), dự thảo Luật phòng, chống khủng bố đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 89,76% số đại biểu tán thành. 
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống khủng bố ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa
đọc báo cáo, giải trình


Trước đó các đại biểu đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống khủng bố; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống khủng bố.

Các ĐBQH bấm nút thông qua Luật phòng, chống khủng bố

Luật phòng, chống khủng bố quy định rõ về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng, chống khủng bố; quản lý nhà nước, hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống khủng bố.