Quốc hội sẽ thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, miễn nhiệm hai nhân sự đã được điều động

ANTD.VN - Cùng với công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp thứ 9 khai mạc vào 20-5 tới đây, Quốc hội sẽ thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và xem xét, quyết định công tác nhân sự…

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo

Chiều nay, 18-5, Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV.

Thông tin tại đây, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV là 19 ngày, chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ 20 đến 29-5 (họp trực tuyến); đợt 2 từ ngày 8 đến 18-6 (họp tập trung tại Nhà Quốc hội).

Trong đó, Quốc hội dành 10 ngày cho công tác xây dựng pháp luật, chiếm hơn 50% tổng thời gian kỳ họp. Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác.

Các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi).

Quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng khác như: Báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (trong đó có nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19); xem xét việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông...

Một điểm đáng chú ý nữa là tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ không tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn; quyền chất vấn của các đại biểu Quốc hội vẫn được thực hiện bằng cách gửi văn bản; các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ sẽ trả lời theo quy định.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; xem xét, quyết định công tác nhân sự. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với bà Nguyễn Thanh Hải.

Trả lời thêm báo chí về nội dung này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, do đồng chí Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, không còn đảm nhận nhiệm vụ Phó Thủ tướng, do đó Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng theo quy trình.

Tương tự, bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã được điều động, phân công giữ chức vụ mới, nên sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.