Quốc hội sẽ kiện toàn 25 chức danh, bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin, ngoài kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV sẽ kiện toàn một số Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ...
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo

Sáng nay, 23-3, Tổng thư ký Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Theo báo cáo, kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khai mạc vào sáng mai, 24-3 và kéo dài trong 11,5 ngày làm việc dự kiến. Trong đó, Quốc hội dành khoảng 4,5 ngày để thảo luận một số nội dung và dành khoảng 7 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.

Tại buổi họp báo, một số cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác nhân sự của kỳ họp như: Kỳ họp 11 sẽ kiện toàn bao nhiêu chức danh của bộ máy nhà nước và Chính phủ? Sẽ giới thiệu nhân sự nào để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ?...

Trả lời báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, công tác làm nhân sự tại kỳ họp thứ 11- Quốc hội khóa XIV kéo dài trong khoảng 7 ngày. Đây là kiện toàn một số chức danh lãnh đạo trong nhiệm kỳ này chứ không phải nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới.

Theo ông Phúc, ở Quốc hội khóa XIII, chúng ta cũng đã tiến hành việc kiện toàn một số nhân sự sau khi một số đồng chí lãnh đạo không tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ sau Đại hội Đảng. Vì thế, ở nhiệm kỳ này, việc kiện toàn một số chức danh lãnh đạo cũng giống như ở nhiệm kỳ XIII chứ không phải mới.

Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, đây là kiện toàn nhân sự trong một nhiệm kỳ nên về quy trình càng phải làm chặt chẽ hơn, theo đúng các bước bắt buộc, không thể cùng một lúc bầu đồng thời nhiều nhân sự được, không thể rút ngắn quy trình hơn được.

Cụ thể, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ kiện toàn tổng cộng khoảng 25 chức danh lãnh đạo. Đầu tiên là bầu Chủ tịch Quốc hội, sau đó bầu Chủ tịch nước, rồi Chủ tịch nước mới giới thiệu nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ…

"Các quy trình này được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, từ khâu đọc tờ trình miễn nhiệm, thảo luận tại đoàn lấy ý kiến, nghe báo cáo giải trình rồi mới miễn nhiệm, tiếp đó mới đọc tờ trình giới thiệu nhân sự mới để thảo luận, bầu…" - ông Phúc nói.

Ngoài ba chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội cũng sẽ kiện toàn một số chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, phê chuẩn một số thành viên Chính phủ…

"Tiết lộ" thông tin về nhân sự được giới thiệu bầu Chủ tịch nước, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây là lần đầu tiên chúng ta giới thiệu một nhân sự đang là đương kim Thủ tướng Chính phủ để bầu làm Chủ tịch nước. Nên quy trình phải có Chủ tịch nước đương nhiệm bãi nhiệm Thủ tướng rồi giới thiệu để bầu, và trước đó Quốc hội cũng phải bãi nhiệm Chủ tịch nước đương nhiệm...

Sau khi có kết quả bầu cử các chức danh nói trên, tân Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri, đồng bào.

Ông Phúc nêu rõ, việc tuyên thệ thì thực hiện theo đúng quy định pháp luật được Hiến pháp quy định, tức các chức danh như Chủ tịch nước, Thủ tướng khi được bầu, người nhậm chức sẽ tuyên thệ.

Tin cùng chuyên mục