Quốc hội Pakistan thông qua nghị quyết phản đối UAV Mỹ

ANTĐ - Ngày 10-12, Quốc hội Pakistan đã nhất trí thông qua một nghị quyết yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Pakistan.

Nghị quyết được ông Naeema Kishwar Khan thuộc phe đối lập Jamaat-e-Islami và các thành viên khác tại Hạ viện đệ trình trong phiên họp quốc hội hôm thứ 3 đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ, và cho rằng hành động này đã vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và những quy tắc nhân đạo.

Nói về nghị quyết này, Bộ trưởng phụ trách các bang và khu vực biên giới, Trung tướng (nghỉ hưu) Abdul Qadir Baloch cho rằng, chính phủ đương nhiệm đã kịch liệt phản đối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngay từ những ngày đầu và khẳng định rằng việc này đã vi phạm chủ quyền của Pakistan.

Theo ông, chính phủ Pakistan đang sử dụng các kênh ngoại giao nhằm chấm dứt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do chúng phản tác dụng đối với hòa bình và an ninh trong khu vực.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Tehrik Insaf đối lập, Arif Alvi xác nhận rằng đảng này đã ngăn chặn các chuyến hàng tiếp tế của NATO nhằm bày tỏ sự giận dữ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, đồng thời cho biết quyết định này không mang động cơ chính trị.

Ngay sau khi Quốc hội Pakistan công bố thông qua nghị quyết trên, Thủ tướng Nawaz Sharif cũng đã khẳng định sự phản tác dụng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đối với cuộc chiến chống khủng bố.

Vào ngày 29-10 vừa qua, thượng viện Pakistan đã được thông báo rằng, đến nay đã có tổng số 2.227 người bị thiệt mạng trong 317 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại nước này kể từ năm 2008.