Quốc hội Nga ủng hộ “sự lựa chọn lịch sử” của nhân dân Crimea

ANTĐ - Ngày 7-3, cả Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) và Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện) đều lên tiếng ủng việc khu tự trị Crimea của Ukraine sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga theo nguyện vọng của nhân dân khu tự trị này.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tuyên bố sau phiên họp hội đồng rằng, Thượng viện Nga sẽ ủng hộ việc sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của Liên bang Nga nếu nhân dân ở đó lựa chọn ly khai khỏi Ukraine trong một cuộc trưng cầu dân ý vào tuần tới.

Bà Matviyenko nói rõ: "Nếu người dân Crimea đưa ra quyết định này trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Liên bang Nga, thì Thượng viện Nga sẽ ủng hộ quyết định như vậy."

Trong khi đó, tại buổi tiếp phái đoàn quan chức chính quyền Crimea đang ở thăm Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergei Naryshkin tuyên bố, Quốc hội Nga sẽ tôn trọng và ủng hộ sự "lựa chọn lịch sử" của người dân Crimea và Sevastopol trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Liên bang Nga.

Phiên họp của Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga)

Việc cả người đứng đầu Hội đồng Liên bang Nga và Duma Quốc gia Nga đều lên tiếng ủng hộ việc sáp nhập Crimea vào thành phần Liên bang Nga, nếu người dân khu vực này lựa chọn, cho thấy, cơ quan lập pháp Nga sẵn sàng thông qua một cuộc bỏ phiếu ủng hộ việc cộng hòa tự trị Crimea trở thành một phần của Nga.

Hôm 6-3, Nghị viện Crimea đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết "sáp nhập vào Liên bang Nga với các quyền lợi của một chủ thể thuộc Liên bang Nga" và tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này vào ngày 16-3 tới.

Bà Matviyenko khẳng định rằng Nghị viện Crimea có quyền tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của khu tự trị này và Nga cũng không có kế hoạch đưa ông Viktor Yanukovych quay trở lại nắm quyền mà vấn đề này phải do nhân dân Ukraine quyết định.