Quốc hội muốn nghe giải pháp chống ùn tắc giao thông

ANTĐ - Chiều 13-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị và nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc ngày 20-10 tới.

Ùn tắc giao thông là vấn đề bức xúc tại các đô thị lớn. Ảnh: PHÚ KHÁNH

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, góp ý cho chương trình nghị sự của kỳ họp, nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về tình hình và các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tai nạn, ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn và các tệ nạn xã hội (như ma túy, bạo lực học đường, tham nhũng…).

Một số ĐBQH cũng đề nghị báo cáo về tình hình kinh tế thế giới năm 2011 và những dự báo về kinh tế thế giới năm 2012; số liệu nợ nước ngoài của Chính phủ và do Chính phủ bảo lãnh đến ngày 30-6-2011; kết quả và hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2005-2010; kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27-11-2009 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước; kết quả điều tra, xử lý đối với những sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin…

Tổng hợp ý kiến thảo luận tại UBTVQH về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, Chính phủ chuẩn bị tài liệu đầy đủ, có thể tích hợp, làm rõ thêm các vấn đề mà ĐBQH quan tâm ngay trong các báo cáo chung về kinh tế xã hội năm 2011, kế hoạch năm 2012 và 5 năm 2011-2015. Về sai phạm và xử lý trách nhiệm tại Vinashin, do Quốc hội khóa XIII có 2/3 đại biểu là mới và trong thời gian qua công tác điều tra vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Vinashin đã kết thúc, nên việc gửi báo cáo để đại biểu nghiên cứu cũng là cần thiết. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cơ quan chức năng có báo cáo về tình hình sửa đổi Hiến pháp.

Theo chương trình nghị sự dự kiến, kỳ họp Quốc hội tới sẽ diễn ra trong 27,5 ngày làm việc. Trong ngày khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình bày Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được bố trí vào cuối kỳ họp, dự kiến diễn ra từ ngày 23-11 đến hết buổi sáng ngày 25-11.

Cũng trong chiều 13-10, UBTVQH đã nghe Tờ trình của Viện trưởng VKSNDTC và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên VKSNDTC và Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.

Tin cùng chuyên mục