Quốc hội Campuchia thông qua luật gây tranh cãi về các tổ chức xã hội

ANTĐ - Ngày 13-7, Quốc hội Campuchia đã thông qua một dự luật gây tranh cãi về các hiệp hội và tổ chức phi chính phủ (NGO), bất chấp sự phản đối từ các nghị sỹ đối lập và các cuộc biểu tình.

Tại cuộc họp, toàn bộ 68 nghị sỹ thuộc Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, trong đó có Thủ tướng Hun Sen, đã biểu quyết dự luật bằng cách giơ tay, trong khi đó, 55 nghị sỹ thuộc Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập đã tẩy chay phiên bỏ phiếu này.

Để dự luật được thông qua, Quốc hội cần phải đạt được số phiếu đa số 50% + 1, tức là chỉ cần đạt được 62 phiếu tại quốc hội. Tuy nhiên, dự luật vẫn cần phải được Thượng viện thông qua trước khi có hiệu lực.

Quốc hội Campuchia biểu quyết thông qua một dự luật

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cho biết, hiện có khoảng 5.000 hiệp hội và tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại quốc gia Đông Nam Á này.

“Dự luật này không nhằm mục đích áp đặt những hạn chế đối quyền tự do của các hiệp hội và NGO, mà nhằm bảo vệ quyền lợi và sự tự do của các tổ chức đó và nhằm tăng cường hợp tác giữa các tổ chức này với chính phủ”, ông Sar Kheng cho biết tại phiên họp.

Trong khi quốc hội đang thảo luận về dự luật này thì hàng trăm người hoạt động nhân quyền và NGO đã tụ tập ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội, đang được bảo vệ bởi hàng rào thép và cảnh sát chống bạo động, để biểu tình phản đối dự luật.

Giới chỉ trích cho rằng dự luật sẽ trao cho nhà chức trách Campuchia những quyền lực sâu rộng để trấn áp các nhóm xã hội dân sự thách thức chính quyền.