- Báo Mỹ nêu rõ lợi thế và nhược điểm của tiêm kích tàng hình Su-57 Nga trước F-22 và F-35 Mỹ
- Tốc độ sản xuất tiêm kích tàng hình của Trung Quốc 'nhanh chóng mặt'
- Dự án tiêm kích MiG-41 hoạt động từ sau năm 2030 có khả thi?

Indonesia đã quyết định lựa chọn máy bay chiến đấu của Trung Quốc, đất nước rộng nhất Đông Nam Á này được cho là đang có kế hoạch mua số lượng lớn tiêm kích J-10C nhằm tăng cường sức mạnh không quân.

Jakarta tuyên bố việc lựa chọn những máy bay chiến đấu hạng nhẹ này dựa trên phân tích về cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra hồi đầu năm nay trên cao nguyên.

Vào thời điểm đó, một chiếc J-10C của Không quân Pakistan đã bắn hạ "một số máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ". Phía Indonesia đưa ra tuyên bố này dựa trên dữ liệu chính thức từ Islamabad.

Đây là lần đầu tiên Indonesia mua J-10, và được cho là một thương vụ lớn. Theo truyền thông địa phương, điều này sẽ đưa đội bay chiến đấu J-10 của Indonesia lên vị trí thứ hai, chỉ sau Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia - ông Shafri Shamsuddin nhấn mạnh: "Những máy bay chiến đấu J-10 thế hệ thứ tư đầu tiên sẽ sớm bay theo đội hình trên bầu trời Jakarta".

Ông Shamsuddin không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về thời điểm thỏa thuận sẽ diễn ra hoặc số lượng máy bay chiến đấu mà Indonesia dự định mua từ Trung Quốc.

Tuy nhiên một số thông tin và số liệu đã được công bố. Bộ Tài chính Indonesia cho biết đã phê duyệt ngân sách 9 tỷ đô la để nâng cấp đội bay của mình bằng chiến đấu cơ Trung Quốc.

Khoản ngân sách này đủ để mua hơn 100 máy bay chiến đấu loại J-10C, mặc dù hãng thông tấn Mỹ AP đưa tin rằng Jakarta sẽ chỉ mua tối đa khoảng 42 tiêm kích hạng nhẹ của Trung Quốc.

Điều này có nghĩa là một chiếc J-10 sẽ tiêu tốn của Indonesia một khoản tiền khổng lồ 215 triệu đô la. Rất có thể truyền thông Mỹ đang "bóp méo" tình hình. Mặt khác, Jakarta không có kế hoạch chi toàn bộ 9 tỷ đô la cho máy bay mà còn các loại vũ khí và công nghệ đi kèm.

Trước đó, Indonesia đã cân nhắc việc mua máy bay chiến đấu của Nga và Pháp, bao gồm Rafale và Su-35, nhưng thỏa thuận lớn với Trung Quốc có thể khiến hợp đồng mua sắm tiêm kích từ châu Âu bị hủy bỏ.

Cần nhắc lại, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia - Chuẩn tướng Frega Wenas Inkirivang đã tuyên bố vào ngày 18/9/2023 rằng giới chức quân sự nước này đang xem xét đề xuất của Trung Quốc về việc mua 42 máy bay chiến đấu đa năng Chengdu J-10C.

Chương trình nói trên như một phần của chiến lược quốc phòng quốc gia mới, được gọi là Perisai Trisula Nusantara (Lá chắn ba cạnh Nusantara) nhằm đưa Indonesia trở thành cường quốc quân sự trong khu vực.

Không quân Indonesia đang tìm kiếm nền tảng "tốt nhất hiện có" để đảm bảo chủ quyền và an ninh lâu dài. Sự quan tâm đến J-10C được thúc đẩy bởi quá trình hiện đại hóa nhanh chóng của Lực lượng Vũ trang Indonesia.

Quốc gia Đông Nam Á này hiện đang vận hành một phi đội hỗn hợp gồm máy bay chiến đấu Su-27/30 của Nga và F-16 của Mỹ, họ đang được bổ sung tiêm kích Rafale của Pháp, khi vừa ký hợp đồng đặt hàng trong những năm tới.

Dự báo trong tương lai gần, Tập đoàn Dassault của Pháp sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Chengdu tới từ Trung Quốc, bởi vì Paris vẫn hy vọng sẽ bán thêm được tiêm kích Rafale và họ không muốn để thị phần rơi vào tay J-10C.














